Lao động phản đối đề xuất áp dụng thuế GST cho dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

Photo: abc.net.au
Ngày 24/8, Bộ trưởng Hockey cho biết chính phủ Úc sẽ công bố chính sách cắt giảm thuế thu nhập cá nhân trước cuộc bầu cử kế tiếp. Động thái này được thực hiện để đối phó với tình trạng tăng thuế do lạm phát. Ngoài ra, Bộ trưởng Hockey cũng gợi ý việc mở rộng thuế GST để bù lỗ cho việc cắt giảm thuế thu nhập cá nhân. “Các quy định miễn thuế GST đang khiến cho cơ sở tính thuế bị thu hẹp. Trong khi đó, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ đang ngày càng phát triển và lại được miễn thuế GST”, ông Hockey phát biểu. Phản ứng trước tuyên bố của Bộ trưởng Hockey, người phát ngôn về vấn đề y tế của đảng Lao động đối lập bà Catherine King cáo buộc chính phủ liên bang đang lên kế hoạch buộc chính quyền các bang và vùng lãnh thổ đồng ý áp dụng thuế GST cho dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.
“Đây sẽ là chính sách y tế mà những người bị bệnh nặng nhất và những người nghèo nhất phải trả tiền nhiều hơn và khiến họ cảm thấy như bị phạt vì đã bị bệnh”. Hồi đầu năm nay, Thủ hiến bang New South Wales ông Mike Baird đã đề xuất tăng thuế GST từ 10% lên 15%, nhưng không ủng hộ việc áp dụng thuế GST cho thực phẩm tươi sống, dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục tư nhân. Tối ngày 24/8, người phát ngôn của Thủ hiến Baird cho biết ông vẫn giữ nguyên quan điểm này. Trong khi đó, Giám đốc điều hành viện Grattan Institute ông John Daley đã bác bỏ ý kiến cho rằng chính phủ Úc có thể bù lỗ cho việc cắt giảm thuế thu nhập cá nhân bằng doanh thu từ tăng trưởng kinh tế.
Phung Nguyen - Viet Times

Article sourced from abc.net.au.
