Lãnh đạo Venezuela: 'Tổng thống Putin đã giành chiến thắng trước những kẻ nổi dậy'

04:00' 27-06-2023
Lãnh đạo Venezuela và Cuba bày tỏ ủng hộ và đoàn kết khi Nga đối phó âm mưu nổi loạn, gây bất ổn của nhóm Wagner.


    "Tôi muốn gửi đến cái ôm đoàn kết và ủng hộ tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã chống lại âm mưu phản loạn, kích động nội chiến", Tổng thống Nicolas Maduro nói trong sự kiện tưởng niệm lịch sử ngày 24/6, đề cập cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Nga.

    Ông nhấn mạnh Caracas ủng hộ hoàn toàn Tổng thống Putin, "người anh em của Venezuela". "Rốt cuộc, Tổng thống Putin đã giành chiến thắng" trước những kẻ nổi dậy, ông Maduro nói.

    Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp tại thủ đô Caracas, ngày 15/6. Ảnh: AFP

    Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp tại thủ đô Caracas, ngày 15/6. Ảnh: AFP

    Venuezuela là đồng minh thân cận của Nga và đang có nguyện vọng gia nhập khối các nền kinh tế mới nổi BRICS. Khối này gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và gần 1/4 GDP thế giới. Ông Maduro hồi cuối tháng 5 mô tả BRICS giống như cục nam châm "thu hút các quốc gia muốn tìm kiếm hòa bình và hợp tác".

    Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm nay cũng nhấn mạnh trật tự và đoàn kết theo hiến pháp cần được bảo vệ ở Nga. "Thay mặt nhân dân và chính phủ Cuba, tôi bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Putin cũng như dân dân Nga anh em, khi nước này đối mặt với âm mưu soán đoạt quyền lực", ông Diaz-Canel viết trên Twitter.

    Vụ nổi loạn của Wagner được coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Nga đối mặt trong hàng chục năm qua. Các tay súng dưới quyền trùm Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 24/6 tiến vào thành phố Rostov-on-Don, thủ phủ tỉnh Rostov, kiểm soát trụ sở Quân khu miền Nam Nga, đe dọa sẽ "trừng phạt" Bộ trưởng Quốc phòng.

    Cơ quan An ninh Nga (FSB) đã khởi tố Prigozhin với cáo buộc "xúi giục nổi loạn" khi kêu gọi lực lượng Wagner chống lại Bộ Quốc phòng.

    Trong phát biểu trưa 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc nổi loạn của Wagner là hành vi phản quốc. Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các tay súng của tổ chức này rời bỏ ông trùm Prigozhin, cam đoan đảm bảo an toàn cho họ.

    Tuy nhiên, Prigozhin tuyên bố ông và các tay súng của mình sẽ không đầu hàng. Lực lượng Wagner sau đó tiến vào thành phố Voronezh và Lipetsk ở phía nam thủ đô Moskva, khiến Nga mở chiến dịch chống khủng bố tại đây để đối phó.

    Người dân địa phương nói chuyện với lính Wagner tại Rostov-on-Don. Ảnh: AFP

    Người dân địa phương nói chuyện với lính Wagner tại Rostov-on-Don. Ảnh: AFP

    Tối 24/6, Prigozhin bất ngờ ra lệnh cho thành viên Wagner đang tiến đến Moskva quay lại và trở về doanh trại để "tránh đổ máu". Rạng sáng 25/4, Điện Kremlin thông báo Prigozhin sẽ được miễn tố và đảm bảo rời Nga để đến Belarus, các thành viên Wagner tham gia "cuộc nổi dậy" cũng không bị truy tố.

    Lính Wagner rút khỏi thành phố Rostov-on-Don sau lệnh của Prigozhin, chấm dứt cuộc nổi loạn. Hiện chưa rõ số phận của Wagner sau biến cố này, nhưng Điện Kremlin cho hay một số thành viên Wagner từ chối tham gia nổi loạn có thể được ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Dịch vụ người lớn?
Club 8 Vùng: Springvale. Phone: 9574 1666
Xem thêm

Câu lạc bộ giải trí tuyệt vời dành cho quý ông


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/venezuela-cuba-ung-ho-nga-doi-pho-cuoc-noi-loan-cua-wagner-4621488.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ