Afghanistan tuyên bố mang đến một 'cuộc sống thoải mái và thịnh vượng' cho phụ nữ

00:00' 27-06-2023
Lãnh tụ tối cao Afghanistan cho rằng phụ nữ nước này đã được chính quyền Hồi giáo Taliban cứu thoát khỏi áp bức truyền thống và khôi phục phẩm giá.


    Trong tuyên bố nhân lễ Eid al-Adha, lãnh tụ tối cao Afghanistan Hibatullah Akhundzada, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng, hôm nay nói rằng nhiều bước tiến đã được thực hiện để mang đến cho phụ nữ một "cuộc sống thoải mái và thịnh vượng theo luật Hồi giáo Sharia".

    Liên Hợp Quốc tuần trước bày tỏ quan ngại về việc phụ nữ Afghanistan đang bị tước đi nhiều quyền cơ bản dưới chính quyền Taliban, đồng thời cảnh báo về tình trạng phân biệt giới tính có hệ thống.

    Phụ nữ Afghanistan đội khăn trùm kín đầu đi ngang qua một nhân viên an ninh ở Jalalabad. Ảnh: AFP

    Phụ nữ Afghanistan đội khăn trùm kín đầu đi ngang qua một nhân viên an ninh ở Jalalabad. Ảnh: AFP

    Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, Taliban đã cấm trẻ em gái và phụ nữ đi học trung học hoặc đại học, cấm họ đến công viên, phòng gym và nhà tắm công cộng, đồng thời ban hành nhiều quy định hà khắc khác.

    Taliban cũng cấm phụ nữ làm việc cho Liên Hợp Quốc hay các tổ chức phi chính phủ, trong khi hầu hết nữ công chức nhà nước đều đã bị sa thải hoặc được trả tiền để ở nhà.

    Tuy nhiên, lãnh tụ tối cao Akhundzada vẫn khẳng định "vị thế phụ nữ Afghanistan đang được cải thiện với tư cách là một nửa của xã hội" và "mọi tổ chức, thể chế đều có nghĩa vụ giúp đỡ phụ nữ đảm bảo hôn nhân, quyền thừa kế cùng các quyền khác".

    Ông nhấn mạnh một nghị định 6 điểm được ban hành vào tháng 12/2021 đã đảm bảo quyền của phụ nữ khi cấm hôn nhân cưỡng bức cũng như bảo vệ quyền thừa kế và ly hôn cho họ.

    Theo báo cáo do đặc phái viên về Afghanistan thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Richard Bennett đưa ra hồi tuần trước, hoàn cảnh của phụ nữ và trẻ em gái ở nước này "là một trong những điều tồi tệ nhất thế giới".

    "Tình trạng phân biệt đối xử nghiêm trọng, có hệ thống, được thể chế hóa đối với phụ nữ và trẻ em gái là trung tâm hệ tư tưởng và quy tắc của Taliban", báo cáo có đoạn.

    "22 tháng qua, mọi khía cạnh trong cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan đều bị hạn chế", Phó cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Nada Al-Nashif nói thêm. "Họ bị phân biệt đối xử về mọi mặt".

    Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ông Akhundzada vẫn thường xuyên có những tuyên bố dài trước cả nước vào những dịp lễ lớn và quan trọng của người Hồi giáo.

    Lãnh tụ tối cao Afghanistan Hibatullah Akhundzada trong bức ảnh được Taliban công bố năm 2016. Ảnh: Reuters

    Lãnh tụ tối cao Afghanistan Hibatullah Akhundzada trong bức ảnh được Taliban công bố năm 2016. Ảnh: Reuters

    "Ở cấp độ quốc gia, nền độc lập Afghanistan một lần nữa đã được khôi phục", ông cho hay, đồng thời ca ngợi khả năng phục hồi kinh tế của đất nước, nỗ lực xóa bỏ cây anh túc và cải thiện an ninh quốc gia. "Hãy sát cánh bên nhau, loại bỏ các âm mưu, xây dựng an ninh và thịnh vượng, cùng hợp tác để phát triển hơn nữa".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Voyager Distributing Company Pty Ltd Vùng: Footscray. Phone: 9347 8888
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/lanh-tu-toi-cao-afghanistan-noi-taliban-cuu-phu-nu-khoi-ap-buc-4621586.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ