Cựu ủy viên hội đồng châu Âu, người mới được bổ nhiệm làm thủ tướng vào hôm chủ nhật vừa qua, đã có ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới bằng các cuộc thảo luận với các đảng phái hơn.

Tân thủ tướng Italia Mario Monti
Sáng ngày hôm nay, ông đã gặp đại diện của hai khối chính trị lớn nhất, đảng PDL của cựu Thủ tướng vừa từ chức Berlusconi và đảng Dân chủ cánh tả, cùng các nghiệp đoàn, đại diện của các nhóm thanh niên và phụ nữ.
Ông Monti cho hay ngày đàm phán đầu tiên diễn ra trong không khí “xây xựng” và các chính trị gia hiểu được sự nghiêm trọng, cấp thiết của tình hình Italia hiện nay.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết chính phủ của ông sẽ tồn tại cho đến cuộc bầu cử tới, đã được lên kế hoạch trước đó vào năm 2013, trái ngược với đa số những dự đoán cho rằng ông sẽ phải nhường bước cho một cuộc bầu cử sớm, một khi các chính sách cải cách được thông qua.
“Khung thời gian mà chính phủ dự tính tồn tại là từ bây giờ cho đến cuối nhiệm kỳ vào mùa xuân, năm 2013”, ông cho biết trong một cuộc họp báo. “Tuy nhiên chắc chắn quốc hội có thể quyết định bất cứ lúc nào về việc chính phủ có đủ tiến nhiệm hay không”.
Ông Monti cho hay ông sẵn sàng tiếp nhận các chính trị gia trong chính phủ của mình, thay vì chỉ các nhà kỹ trị.
Ngày làm việc đầu tiên của ông Monti bắt đầu sau một kỳ cuối tuần đầy biến động, với quốc hội Italia phê chuẩn các cải cách kinh tế được các lãnh đạo châu Âu “bật đèn xanh” và ông Berlusconi từ chức.
Ông Monti có thể “diện kiến” chính phủ mới của mình sớm vào tối nay 15/11 hoặc muộn hơn là vào ngày mai.
Người phát ngôn của hạ viện Italia, Gianfranco Fini, hi vọng một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ông Monti tại quốc hội sẽ diễn ra vào thứ sáu tới, để khẳng định sự ủng hộ cho chính phủ mới của ông.
Tiến Huy (Theo Reuters)

