Ông Soltani đã bày tỏ quan điểm rằng Iran cần đẩy nhanh việc sản xuất urani được làm giàu nhằm đạt trọng lượng 120 kg. “Đây là yếu tố cần thiết để phục vụ các lò phản ứng nghiên cứu tại Tehran, nhằm sản xuất các chất đồng vị phóng xạ dùng trong y tế”, ông này nói.

Lò phản ứng thuộc nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.
Quan chức Iran đưa ra tuyên bố trên vài ngày sau khi Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng hạt nhân của Iran, ông Fereydoon Abbasi, thông báo các kế hoạch tăng gấp ba sản lượng urani được tinh chế cao cấp hơn, trong lúc chuyển hoạt động sản xuất nhiên liệu hạt nhân đến một địa điểm dưới lòng đất được họ giữ bí mật mãi cho đến năm 2009.
Hôm 8/6, ông Abbasi nói rằng Tehran sẽ chuyển 20% urani tinh chế từ nhà máy Natanz đến cơ sở tại thành phố Qom trong năm nay, dưới sự giám sát của IAEA.
Hãng thông tấn Iran FARS cũng dẫn lời ông Abbasi nói rằng Tehran chẳng bao lâu nữa sẽ đặt thêm các máy ly tâm tối tân hơn, phù hợp cho việc tinh chế urani cao cấp hơn tại cơ sở Fordo.
Cơ sở Fordo đặt ngầm trong núi. Iran mới chỉ tiết lộ về cơ sở này năm 2009, sau khi bị các cơ quan tình báo của phương Tây phát hiện và coi đây là một bằng chứng của hoạt động hạt nhân bị Iran che giấu.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Tommy Vietor gọi quyết định của Iran là hành động “gây hấn”, cho rằng quyết định đó sẽ liên quan tới việc sản xuất thêm nữa số lượng urani tinh chế cấp cao, mà không đi kèm với việc sử dụng đáng tin cậy trong tương lai gần.
Pháp cũng đã gọi đây là “hành động khiêu khích” và Liên minh châu Âu ghi nhận thông báo của Iran với sự lo ngại, nói rằng Iran lại “đưa ra thêm thách thức đối với Hội Đồng Bảo An LHQ”.
Hồng Hà

