Hy vọng mới để chống lại bệnh dị ứng thực phẩm ở trẻ sơ sinh

Picture: MIKE DUGDALE
Các nhà nghiên cứu tin rằng các yếu tố sinh học và môi trường trong thời kỳ mang thai, như việc lao động, các bệnh nhiễm trùng, chế độ ăn uống, hoặc các vi khuẩn đường ruột trong cơ thể người mẹ có thể khiến các tế bào miễn dịch trong cơ thể trẻ bị kích hoạt và gây ra phản ứng dị ứng.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu máu từ dây rốn của hơn 1000 trẻ sơ sinh ở vùng Barwon và kiểm tra nguy cơ dị ứng thực phẩm khi những đứa trẻ này được 12 tháng tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những trẻ có nguy cơ bị dị ứng thực phẩm cao có hệ miễn dịch bị kích hoạt phản ứng với các bệnh dị ứng trước khi sinh.
Đồng tác giả bài nghiên cứu Giáo sư Len Harrison tại Viện Walter and Eliza Hall Institute cho biết, nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu cách thức hệ miễn dịch bị kích hoạt phản ứng với các bệnh dị ứng trước khi sinh.
Nghiên cứu còn có sự tham gia của Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch, Bệnh viện Barwon Health và Đại học Deakin và được đăng trên tạp chí Science Translational Medicine. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm hiểu phong cách sống và đặc điểm sinh học của phụ nữ mang thai để phát hiện những yếu tố gây nguy cơ dị ứng thực phẩm và khuyến cáo phong cách sống tối ưu cho phụ nữ mang thai.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

