Hôm qua là ngày đầu tiên trong 2 ngày dự định tổng đình công. Những người biểu tình đã ném đá và bom xăng, tạo thành những đám bốc cháy dữ dội trên quảng trường chính ở thành phố.

Đình công biến thành bạo động nghiêm trọng ở Hy Lạp.
Những người biểu tình ở Hy Lạp đã bày tỏ sự tức giận trước các biện pháp khắc khổ mới của chính phủ bên ngoài tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Athens.
Tại Athenes, 4 đoàn tuần hành tập hợp hơn 70.000 người đã tiến về trước trụ sở Quốc hội, nơi từ hôm qua đang thảo luận về dự luật nhằm quy định thêm những biện pháp tiết kiệm ngặt nghèo khiến đời sống của đang số người dân Hy Lạp có thể bị đi xuống một cách đột ngột.
Các liên đoàn lao động Hy Lạp mô tả “cuộc biểu tình này là lớn nhất từ nhiều năm nay”. Các phương tiện di chuyển công cộng đều ngưng lại, trường học và cửa tiệm đều đóng cửa.
Cùng lúc, tại các thành phố lớn của Hy Lạp, hơn 100.000 nghìn người xuống đường biểu tình làm cho không khí càng trở nên nóng bỏng.
Hy Lạp giữa vòng xoáy nợ nần ở khu vực đồng euro
Cuộc đình công lần này kéo dài 48 tiếng đồng hồ, diễn ra khi Quốc hội Hy Lạp chuẩn bị bỏ phiếu cho các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới nhất, bao gồm nhiều khoản tăng thuế, giảm chi tiêu và cắt giảm việc làm.
Chính sách thắt lưng buộc bụng được chính phủ Hy Lạp áp dụng để đáp ứng các điều kiện thông qua kế hoạch trợ giúp lần thứ hai, hiện đang được các nước châu Âu và các ngân hàng thảo luận tại Brussels.
Hôm nay, 20/10, là ngày Quốc hội Hy Lạp bỏ phiếu cho các biện pháp khắc khổ mới của chính phủ Hy Lạp. Các chủ nợ ngoại quốc đã yêu cầu phải có biện pháp này trước khi họ tung thêm tiền vào cứu Hy Lạp.
Chính phủ Hy Lạp nói nếu không có số tiền 11 tỉ USD cứu trợ tài chính ngay lập tức, thì chính phủ sẽ hoàn toàn cạn tiền trong vòng một tháng.
Cảnh sát đã bắn khói cay và đụng độ mạnh đã diễn ra ở quảng trường chính. Hỗn loạn càng thêm dữ dội vì người biểu tình cố ngăn thanh niên không được bạo động và họ đã xoay ra ẩu đả nhau.
Nhiều ngàn người đứng xem cảnh hỗn loạn, nhiều người khác vất rác ra đường và châm lửa đốt. Tại thành phố lớn thứ nhì Thessaloniki cũng xảy ra bạo động với nhiều cửa tiệm bị đập phá.
Cả nước Hy Lạp tê liệt hoàn toàn vì hầu như ngành nào cũng có nhân viên tham gia đình công, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, trong lúc Bộ Trưởng Tài Chính E.Venizelos tuyên bố “Hy Lạp không còn con đường nào khác là phải thắt lưng buộc bụng”.
Đây là cuộc tổng đình công lần thứ 5 ở Hy Lạp kể từ đầu năm.
Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Hy Lạp hiện đang gia tăng, trong khi nền kinh tế đang bị ngưng trệ với nợ chính phủ lên tới 162% tổng sản phẩm quốc nội.
Do quan ngại cuộc khủng hoảng của Hy Lạp có thể lan đến các quốc gia đang ngập trong nợ nần khác trong khu vực đồng euro như Tây Ban Nha và Italia, các lãnh đạo châu Âu sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để tìm cách đưa ra một kế hoạch để bảo vệ khu vực đồng euro trước nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ.
Các biện pháp sẽ được bàn thảo bao gồm cứu trợ các ngân hàng bị dính đến các khoản nợ của Hy Lạp và bơm thêm tiền cho quỹ cứu trợ của khu vực.
Hoàng Dung (Theo Tổng hợp)

