Hy Lạp phủ nhận đổi tên lửa S-300 lấy tiêm kích F-35

17:56' 06-02-2024
Hy Lạp bác thông tin nước này chuyển tên lửa S-300 và các hệ thống phòng không chuẩn Liên Xô cho Ukraine để được mua 40 tiêm kích F-35A.


    Tờ Kathimerini của Hy Lạp tuần trước đưa tin nước này sắp chuyển giao hệ thống phòng không tầm xa S-300, cùng các tổ hợp thời Liên Xô như Tor, Osa và ZU-23-2 kèm đạn dược cho Ukraine theo đề xuất của Mỹ.

    "Đây là một trong những điều kiện để Washington duyệt bán tiêm kích F-35A cho Athens, đồng thời giúp giải ngân khoản tiền 200 triệu USD trong chương trình Cung cấp Tài chính Quân sự Nước ngoài (FMF) để Hy Lạp mua thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất", tờ báo cho hay.

    Phát ngôn viên chính phủ Hy Lạp Pavlos Marinakis hôm 5/2 bác bỏ thông tin. "Cần hạn chế tin giả, nhất là khi liên quan đến lợi ích quốc gia và hình ảnh đất nước. Không có thỏa thuận nào như vậy. Hy Lạp không có ý định phá hoại năng lực phòng thủ của chính mình", ông nói.

    Bệ phóng và radar cảnh giới thuộc hệ thống S-300PMU-1 của Hy Lạp. Ảnh: BQP Hy Lạp

    Giới chức Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

    Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc hôm 26/1 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng tiềm năng trị giá 8,6 tỷ USD để cung cấp tối đa 40 tiêm kích tàng hình F-35A, cùng phụ tùng, thiết bị kỹ thuật và hỗ trợ huấn luyện cho Hy Lạp.

    Tướng Laura Richardson, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ, năm ngoái tiết lộ Washington đang tìm kiếm vũ khí cũ do Liên Xô sản xuất từ nhiều quốc gia trên thế giới. Mỹ muốn các quốc gia này viện trợ trực tiếp, hoặc chuyển giao cho Kiev qua bên trung gian để đổi lấy thiết bị do Washington sản xuất.

    Hy Lạp, quốc gia thành viên NATO, sở hữu một trung đoàn S-300PMU-1 gồm 32 xe phóng và 175 tên lửa từ cuối năm 1998. Nước này từng nhiều lần bác bỏ khả năng chuyển giao hệ thống S-300 trong biên chế cho Ukraine.

    Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Hy Lạp sẽ "vi phạm trắng trợn thỏa thuận" nếu chuyển tên lửa S-300 cho Ukraine, cảnh báo nước này chắc chắn chịu hậu quả.

    "Các hiệp ước được hai nước ký năm 1995 và 2013 cấm Hy Lạp tái xuất thiết bị quân sự do Nga sản xuất nếu không được Moskva đồng ý. Chúng tôi coi kế hoạch cung cấp hệ thống S-300, cũng như các tổ hợp phòng không do Liên Xô và Nga sản xuất, cho Ukraine là hành vi thù địch công khai đối với Nga", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/hy-lap-phu-nhan-doi-ten-lua-s-300-lay-tiem-kich-f-35-4709249.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ