Hôn nhân bế tắc vì U40 vẫn là "con trai cưng" của mẹ

22:00' 09-02-2022
Người đàn ông U40 nhưng vẫn là con trai cưng của mẹ dẫn tới cuộc sống hôn nhân và sức khỏe đều rơi vào bế tắc.


    Bác sĩ Tong Songzhen, hiện là giám đốc Trung tâm quản lý sức khỏe tình dục Songfu, Đài Loan đã có nhiều năm kinh nghiệm trong vấn đề trị liệu tình dục và gặp không ít các trường hợp có hoàn cảnh hay nguyên nhân mắc bệnh hết sức oái oăm. Điển hình như trường hợp của người đàn ông gần 40 tuổi nhưng đã làm "con trai cưng" của mẹ suốt nhiều năm dẫn tới không thể quan hệ tình dục bình thường.

    Người đàn ông 38 tuổi tên Ah Cai là trường hợp hiếm hoi được mẹ đi cùng để chữa bệnh. Anh cho biết đã kết hôn 3 năm nhưng hiện giờ độc thân, vợ cũ của anh là do họ hàng giới thiệu. Cả hai sau vài lần trò chuyện đã quyết định đi đến hôn nhân sau khi phía nhà trai đồng ý với khoản tiền hồi môn mà nhà gái đặt ra.

    Không lâu sau khi đưa tiền hồi môn, vợ cũ (khi đó đang là bạn gái) lại tiếp tục đòi thêm bộ trang sức. Dù ban đầu, Ah Cai khá phân vân nhưng anh vẫn cố kiếm tiền mua cho người yêu. Vào đêm tân hôn, lẽ ra cả hai sẽ có một buổi tối mặn nồng nhưng người vợ lại bắt Ah Cai chi thêm tiền để tổ chức một buổi tiệc chia tay với bạn bè. Lúc này vì Ah Cai không còn nhiều tiền nên từ chối, vợ anh vì vậy mà giận dỗi quyết không cho chồng chạm vào người.

    Ngày hôm sau, Ah Cai đã phải đi vay thêm tiền để chiều theo ý vợ mở tiệc chiêu đãi 20 người. Mặc dù đã chiều lòng vợ nhưng Ah Cai vẫn không được đồng ý cho quan hệ. Cuối cùng sau nhiều lần tranh cãi, người vợ cũng cho phép Ah Cai làm "chuyện ấy".

    Người đàn ông U40 là amp;#34;con trai cưngamp;#34; hàng chục năm nhận kết đắng khi quan hệ với vợ - 1

    Ah Cai phát hiện bản thân khó có thể cương cứng khi quan hệ. (Ảnh minh họa)

    Tuy nhiên, lúc này vấn đề mới nảy sinh, Ah Cai phát hiện anh rất khó cương cứng. Mặc dù cả hai sau đó đã cố gắng thử quan hệ thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được. Người vợ liền quay sang đổ lỗi Ah Cai mắc chứng liệt dương nhưng lừa cô ấy kết hôn và đòi bồi thường. Không còn cách nào khác, Ah Cai phải đến bệnh viện khám và đưa cả vợ đi cùng. Kết quả cho thấy Ah Cai vẫn có thể cương cứng nhưng khi quan hệ thì lại gặp bất thường. Sau cùng, người vợ đã ôm hết toàn bộ tiền bạc trong nhà và bỏ đi. 

    Nghe đến đây, bác sĩ Tong Songzhen đã dần nhận ra vấn đề, Ah Cai mắc chứng liệt dương do tâm lý, do áp lực từ người vợ. Việc người vợ liên tục đòi hỏi về tiền bạc đã khiến Ah Cai bị áp lực, sau đó lại bị từ chối quan hệ rồi cuối cùng gặp vấn đề lại càng khiến anh thêm chán nản. 

    Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, sau khi tìm hiểu thêm, bác sĩ Tong Songzhen phát hiện Ah Cai còn bị chứng xuất tinh sớm. Và điều bất ngờ là những rắc rối về tình dục của Ah Cai không chỉ xuất phát từ người vợ mà còn do chính mẹ anh gây ra.

    Ah Cai chưa bao giờ xem "phim nóng" vì hồi nhỏ sau một lần tò mò xem thử đã bị mẹ mắng chửi, nghiêm cấm. Vì vậy, Ah Cai không bao giờ dám động vào "phim nóng" nữa nên anh có rất ít hiểu biết về tình dục, thậm chí cũng chưa từng thủ dâm.

    Người đàn ông U40 là amp;#34;con trai cưngamp;#34; hàng chục năm nhận kết đắng khi quan hệ với vợ - 2

    Ah Cai gặp vấn đề về tình dục do thiếu kiến thức lại chịu nhiều áp lực. (Ảnh minh họa)

    Từ nhỏ đến lớn, mọi việc đều do mẹ anh quyết định, anh đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai đều có sự tham gia của mẹ. Thậm chí chuyện vợ chồng, bà cũng hướng dẫn cho Ah Cai.

    Ah Cai cũng rất ít có sự giao tiếp với mọi người, anh chỉ dùng điện thoại để nói chuyện, không biết nhắn tin hay dùng mạng xã hội. Ngay cả việc đi chơi cũng phải được mẹ đồng ý và anh chỉ giữ rất ít tiền mặt trong người, không dùng thẻ tín dụng hay ATM vì sợ bị lừa.

    Ah Cai vốn là một người có trí óc phát triển bình thường nhưng sự can thiệp quá sâu của người mẹ đã biến anh thành "con trai cưng" của bà và khiến Ah Cai không có cơ hội để kết bạn, tìm hiểu về sức khỏe tình dục. Cuối cùng, người đàn ông gần 40 tuổi vừa đánh mất cuộc hôn nhân, tiền bạc lẫn cả sức khỏe. 

    Thiếu kiến thức về tình dục có thể ảnh hưởng gì?

    Tình dục luôn được coi là vấn đề tế nhị, kín đáo. Vì chính các bậc cha mẹ, những người lớn tuổi cũng ngại nói chuyện với con cái về vấn đề này. Trên thực tế, tình dục vốn là bản năng, khi cơ thể phát triển thì tình dục còn là một nhu cầu, quan trọng như cơm ăn nước uống vậy. Do đó mọi người, nhất là lứa tuổi vị thành niên cần phải có sự hiểu biết về tình dục để tránh dẫn tới những hậu quả đáng tiếc do tò mò, do không hiểu biết…

    Việc thiếu kiến thức về tình dục có thể gây ra những hậu quả như:

    Mang thai khi chưa đến tuổi: Các bé gái thiếu kiến thức về tình dục an toàn nếu không may có thai sẽ phải đứng trước sự lựa chọn khắc nghiệt: giữ thai hay phá thai để tránh tai tiếng. Việc có thai khi tuổi càng ít thì nguy cơ tiềm ẩn những biến chứng lúc sinh đẻ càng cao, các em chưa đạt được sự trưởng thành đầy đủ về mặt thể chất với xương chậu chưa đủ độ rộng để đầu thai nhi xổ, cuộc chuyển dạ kéo dài có thể gây chảy máu, trẻ bị ngạt và nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con rất cao. 

    Nạo phá thai không an toàn: Nhiều người trẻ không có kinh nghiệm tình dục an toàn, phòng tránh thai nên dẫn tới có thai ngoài ý muốn. Và không ít người khi có thai thường không dám đến các cơ sở y tế tốt để phá vì sợ gặp người quen, mà thường đến chui ở những nơi thiếu thốn trang thiết bị, máy móc và con người. Việc nạo phá thai có thể để lại những nguy cơ rình rập như: thủng tử cung, nhiễm khuẩn huyết, chảy máu, viêm tắc vòi trứng gây vô sinh.

    Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs): Thanh thiếu niên có nguy cơ cao bị lây nhiễm các bệnh STDs vì tỷ lệ trẻ bước vào độ tuổi hoạt động tình dục sớm gia tăng và ít sử dụng các biện pháp phòng tránh. Nguy cơ bao trùm quan trọng để bị nhiễm bệnh là một người có nhiều bạn tình hoặc có bạn tình đã từng quan hệ với nhiều người. Các em gái bị bóc lột hoặc lạm dụng tình dục có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn.

    Lạm dụng tình dục: Lạm dụng tình dục bao gồm những ép buộc tình dục bằng những tác động tâm lý (như đe dọa, dùng quyền uy), dùng sức mạnh hay kinh tế hứa hẹn, lừa gạt để thỏa mãn ý muốn tình dục. Nạn nhân bị lạm dụng tình dục từ lúc nhỏ có thể dẫn đến rối loạn bản sắc giới tính và những hành vi tình dục bất thường sau này như nghiện tình dục hay chán tình dục. Mất lòng tin và sống cam chịu, coi mình không còn giá trị, sống buông thả là những đặc điểm tâm lý thường thấy ở những trẻ bị lạm dụng tình dục. Chỉ một lần bị lạm dụng tình dục cũng đủ gây ra những ảnh hưởng tâm lý kéo dài, nhất là nếu sau đó trẻ không nhận được sự hỗ trợ thỏa đáng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/suc-khoe/nguoi-dan-ong-u40-la-con-trai-cung-hang-chuc-nam-nhan-ket-dang-khi-quan-he-voi-vo-c131a507194.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ