Thứ Tư ngày 11/12, ban giám đốc Hãng xe hơi Holden chính thức tuyên bố sẽ rút khỏi Australia vào cuối năm 2017.

Ảnh minh họa
Hàng ngàn công nhân tại nhà máy sản xuất Elizabeth ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố Adelaide đã được triệu tập để thông báo về việc ngưng hoạt động.
Quyết định này sẽ khiến 2,900 nhân viên, bao gồm 1,600 nhân viên tại Nam Úc và 1,300 nhân viên ở Victoria, có nguy cơ bị mất việc.
Chủ tịch công ty mẹ General Motors, ông Dan Akerson cho biết, sự rút khỏi này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến giá trị đồng đô la Australia, khiến chi phí sản xuất gia tăng, thị trường nội địa bị thu hẹp, và giảm khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp xe hơi Australia.
Đại diện công ty Toyota cho biết, Toyota rất thất vọng trước quyết định của General Motors và tuyên bố sẽ làm việc với các nhà cung cấp, các cổ đông và chính phủ để xem xét khả năng tồn tại của mình trong tương lai.
Kim Phụng - Viettimes

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
