“Tất cả hơn 22,000 người hưởng lương hưu theo độ tuổi, người được trợ cấp lương hưu tàn tật, người chăm sóc, vợ và những người goá chồng hưởng lương hưu cũng như những người nhận trợ cấp thu nhập cựu chiến binh ở khu vực Gellibrand sẽ được tăng mức lương hưu. Kế hoạch tăng lương hưu bắt đầu thực hiện từ ngày 20/9/2009. Khoản tiền bổ sung sẽ được thanh toán tự động vào tài sản lương hưu tại ngân hàng vào ngày lĩnh lương hưu thường kỳ của người nhận lương hưu”, bà Roxon cho hay. “Đây là những cải cách lớn nhất về chế độ lương hưu trong vòng 100 năm qua và giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của những người được hưởng lương hưu trong khu vực, những người tàn tật và người chăm sóc, rất nhiều người trong số họ đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính”.
Mức tăng đối với những người đơn thân trên mức đóng góp tối đa là $70.83/nửa tháng (fortnight). Do đó, tổng mức lương hưu mới trên mức đóng góp tối đa là $671.90/nửa tháng. Tổng mức tăng đối với những người có vợ hoặc chồng trên mức đóng góp tối đa là $1,013/nửa tháng. Chính phủ Liên bang xem xét và cải cách hệ thống trợ cấp hưu trí nhằm tăng cường trợ cấp cho 3.3 triệu người hưởng lương hưu theo độ tuổi và người hưởng lương hưu tàn tật, người chăm soócvà cựu chiến binh, những đối tượng chủ yếu sống dựa vào lương hưu.
Bà Roxon cho biết thêm cộng đồng địa phương đã có những phản ứng tích cực. “Gần đây, nhiều người hưởng lương hưu có gửi thư từ Centrelink giải thích chính xác về những cải cách trên ảnh hưởng thế nào đến đời sống của họ, và tôi khuyến khích mọi người hãy đọc lá thư đó nếu không có”, bà Roxon kết luận. Để biết thêm chi tiết về những cải cách đối với tỷ lệ đóng góp và ngưỡng đóng góp, bạn có thể ghé thăm trang web: www.australia.gov.au/pensions.

