Hãng Universal chuẩn bị tung ra Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

13:30' 01-08-2019
Trong một mùa hè mà không phải phim hậu truyện hay ngoại truyện nào cũng thành công, số phận của “Hobbs & Shaw” gây ra nhiều tò mò cho công chúng.


    Từ 2/8, hãng Universal chính thức tung ra Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Đây là phần ngoại truyện đầu tiên của thương hiệu hành động - tốc độ Fast & Furious.

    Không có Dominic Toretto (Vin Diesel), tác phẩm tập trung vào “bộ đôi hoàn cảnh” Luke Hobbs - Deckard Shaw do lần lượt Dwayne “The Rock” Johnson và Jason Statham thể hiện.

    Fast & Furious không phải là thương hiệu xa lạ gì với người hâm mộ. Kéo dài suốt gần 20 năm qua, tám tập phim đã mang về cho nhà sản xuất tổng cộng hơn 5 tỷ USD. Trong đó, phần 7 có thành tích tốt nhất với 1,5 tỷ USD toàn cầu.

    Ngoai truyen ‘Fast & Furious’ co the tao dot pha tai phong ve? hinh anh 1
    Hobbs & Shaw là bom tấn quy tụ hai ngôi sao hành động Dwayne "The Rock" Johnson cùng Jason Statham, và thuộc thương hiệu Fast & Furious. Ảnh: Universal.

    Nhưng mùa phim hè 2019 chứng kiến sự thất thế của không ít các bộ phim hậu truyện hay ngoại truyện như Godzilla: King of the Monsters, Men in Black: International hay X-Men: Dark Phoenix. Dường như chỉ có Toy Story 4, Spider-Man: Far from Home hay Avengers: Endgame là giữ được phong độ cho thương hiệu như mong muốn.

    Theo tạp chí Variety, Hobbs & Shaw dự kiến thu khoảng 60 triệu USD từ 4.200 rạp Bắc Mỹ cuối tuần này. Tuy nhiên, con số sẽ tăng cao nếu như hiệu ứng truyền miệng dành cho bộ phim là tích cực. Hiện giới truyền thông chưa được phép đăng tải các bài bình luận về tác phẩm trên mặt báo.

    Kỷ lục ra mắt tại Bắc Mỹ của Fast & Furious hiện cũng thuộc về phần 7 với 147 triệu USD hồi 2015. Sau đó hai năm, Fast & Furious 8 xuất quân “chỉ” ở mức 98 triệu USD nội địa, nhưng sau đó vẫn cán mốc 1,2 tỷ USD toàn cầu.

    Có thể thấy Hobbs & Shaw sẽ là bước lùi của thương hiệu, nhưng đó là điều thường thấy ở các phim ngoại truyện. Giống như Fast & Furious 8, sự thành bại của tác phẩm mới nằm ở các thị trường quốc tế, đặc biệt là những nơi yêu thích hai ngôi sao Dwayne “The Rock” Johnson và Jason Statham.

    Phải tới cuối tháng 8, Hobbs & Shaw mới chính thức khởi chiếu tại Trung Quốc. Quốc gia tỷ dân vùng Đông Á vốn là nơi rất yêu chuộng thương hiệu Fast & Furious. Song, trong khoảng một năm trở lại đây, người Trung Quốc đổ xô đi xem phim siêu anh hùng, và hiện chưa rõ họ sẽ phản ứng ra sao với một dự án hành động kiểu cổ điển.

    Các chuyên gia phòng vé cho rằng Fast & Furious luôn là một trường hợp đặc biệt. Ngay cả khi có bị báo chí chê bai, Hobbs & Shaw vẫn có thể chinh phục khán giả nhờ sức sống mãnh liệt của thương hiệu. Đây là điều mà Godzilla hay Men in Black thiếu đi hồi mùa hè.

    Tất cả cũng trông chờ ở sự phối hợp ăn ý giữa Dwayne “The Rock” Johnson và Jason Statham. Việc The Rock tranh cãi với Vin Diesel trong quá trình quay Fast & Furious 8 làm dấy lên tin đồn cho rằng Universal muốn giữ chân ngôi sao bằng cách phát triển Hobbs & Shaw thành thương hiệu riêng nếu tập mở đầu đạt doanh thu tốt.

    Hobbs & Shaw hoàn toàn thênh thang tại phòng vé vào cuối tuần này khi không có phim mới nào khác khởi chiếu trên diện rộng từ 2/8. Đối thủ chính của bộ phim chỉ là hai cái tên cũ: Once Upon a Time… in Hollywood và The Lion King. Không khó để chinh phục ngôi đầu, nhưng Hobbs & Shaw chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm sau đó.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/ngoai-truyen-fast-furious-co-the-tao-dot-pha-tai-phong-ve-post972881.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ