Ngày 16-7, chính quyền Seoul tuyên bố nhiều khả năng CHDCND Triều Tiên đứng sau vụ tấn công nhắm vào trang web của văn phòng tổng thống cũng như hàng loạt cơ quan chính phủ và hãng thông tấn của Hàn Quốc.

Tổng cộng 69 trang web ở Hàn Quốc bị tê liệt trong vụ tấn công mới nhất - Ảnh: Salon.com
Theo Hãng tin Yonhap, vụ tấn công mới nhất diễn ra từ ngày 25-6, dịp kỷ niệm ngày chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nổ ra, cho đến ngày 1-7. Trong đợt tấn công này, tổng cộng 69 trang web của chính phủ và các tổ chức ở Hàn Quốc trở thành mục tiêu.
Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết tin tặc đã sử dụng ít nhất một địa chỉ giao thức Internet từng được tin tặc CHDCND Triều Tiên dùng trước đây. Ngoài ra, Seoul cũng nghi ngờ Bình Nhưỡng đứng sau các vụ tấn công nhắm vào sáu ngân hàng và đài truyền hình Hàn Quốc hồi tháng 3.
Bộ Khoa học Hàn Quốc cho rằng các vụ tấn công này đã hủy hoại nghiêm trọng hình ảnh của Hàn Quốc. “Mã độc mà bọn tin tặc dùng trong cuộc tấn công này là biến thể của mã độc tin tặc CHDCND Triều Tiên sử dụng trong vụ tấn công ngày 20-3” - Bộ Khoa học nhấn mạnh.
Các nhà điều tra Hàn Quốc cho biết trong vụ tấn công mới đây, bọn tin tặc đã tìm cách ăn trộm thông tin cá nhân từ các trang web này. Đến nay 90% các trang web và máy chủ bị tấn công đã được sửa chữa.
Đến nay, chính quyền CHDCND Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì về các cáo buộc của Hàn Quốc. Trước đây Bình Nhưỡng từng chỉ trích cả Hàn Quốc và Mỹ tấn công mạng nước này.
Theo báo chí Hàn Quốc và Mỹ, CHDCND Triều Tiên có một lực lượng tin tặc đông đảo lên tới hàng nghìn người.

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng
