Trước đây khi khoa học chưa phát triển, đã có những giả thuyết sai lầm nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn tin vào chúng.

ảnh minh họa
Thành phần chính của vũ trụ là băng
"Thành phần chính của vũ trụ của chúng ta là băng" – trích dẫn nội dung của cuốn sách được sáng tác bởi 2 tác giả Hanss Horbiger và Phillip Fauth. Nguyên nhân của kết luận này được tóm gọn như sau: "Trong quá khứ, có một hành tinh chứa nước bên trong nó đập vào một hành tinh rất nóng làm cho nước bốc hơi. Hơi nước và nước sau đó vương vãi đi khắp các hành tinh khác, sau cùng gặp nhiệt độ thấp đóng lại thành băng." Theo Horbiger, đa số những trận mưa đá nặng hạt trong quá khứ xảy ra do thiên thạch va chạm vào tầng khí quyển Trái Đất, gây ra hiện tượng tương tự.
Một trong số những điều kiện tiên quyết để tìm thấy sự sống là nước.Nếu lý thuyết này là chính xác, con người sẽ có rất nhiều cơ hội tìm thấy được sân sau của Trái Đất đề phòng thảm họa "ngày tận thế".
Ẩn tinh là máy phát tín hiệu của người ngoài hành tinh
Trong vài thập kỉ gần đây, người ngoài hành tinh luôn là một chủ để cực kì nóng bỏng trên điện ảnh với hàng loạt các bộ phim bom tấn, phim kinh dị. Sức nóng của chủ đề "người ngoài hành tinh" cũng lan truyền rất mạnh mẽ ở đơn vị nghiên cứu khoa học. Hàng loạt các thí nghiệm thám hiểm đã được tiến hành, hàng loạt các công trình đã được chế tạo phục vụ cho tìm kiếm người ngoài hành tinh. Trong vài thập kỉ gần đây, các chuyên gia vẫn liên tục quan sát và phân tích các tín hiệu thu được từ vũ trụ nhằm tìm kiếm manh mối của người ngoài hành tinh. Một trong số những đầu mối đang được giới khoa học quan tâm chính là tín hiệu điện từ phát ra từ các ẩn tinh.

Các ẩn tinh này liên tục phát ra tín hiệu điện từ một cách đều đặn trong vài phần trăm của giây đến vài giây. Dạng tín hiệu này có nhiều đặc điểm giống với tín hiệu truyền thông mà con người sử dụng: đều đặn, lặp đi lặp lại theo các quy luật. Tuy nhiên cho đến hiện tại, tín hiệu từ các ẩn tinh này vẫn không mang bất cứ thông điệp nào – theo kết luận của cộng đồng khoa học vũ trụ. Dù sao thì với tốc độ phát triển nhanh đến mức chóng mặt của công nghệ, con người hoàn toàn có quyền hi vọng một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ nhận được lời chào nồng nhiệt từ những sinh vật bí ẩn.
Mặt Trăng Trái Đất không hề quay

Các nhà khoa học đã khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Nếu tất cả mọi người có thể nhìn hàng giờ lên Mặt Trăng thì sẽ đều đi đến chung một kết luận: Mặt Trăng không bao giờ quay". Đơn giản là vì khi Trái Đất quay, Mặt Trăng vừa quay quanh Trái Đất, vừa tự xoay quanh trục của nó, làm cho phần mặt hướng về Trái Đất luôn không đổi.
Những nghịch lý về lỗ đen vũ trụ
Lỗ đen vũ trụ quả thật là con quỷ đáng sợ nhất vũ trụ với khả năng nuốt trôi mọi thứ ở gần miệng hố đen vào trong nó. Vậy sau khi vào lỗ đen, vật chất này phải chăng sẽ di chuyển đến một nơi khác trong vũ trụ như trong phim khoa học viễn tưởng? Hay vĩnh viễn biến mất khỏi vũ trụ?

Nhà vật lý học Stephen Hawking cho rằng lỗ đen vũ trụ sẽ xóa sạch tất cả những gì vào trong bụng nó. Tuy nhiên lý thuyết này lại đi ngược lại với tiên đề cơ học lượng tử: vật chất không thể mất đi hoàn toàn mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Quả đúng như vậy, đến những năm 1990 thì Hawking đã đính chính lại thông tin của mình rằng:"vật chất khi vào lỗ đen sẽ chuyển đổi thành các dạng năng lượng khác". Do đó các nhà khoa học khuyến cáo rằng: nếu bạn chẳng may bị hút vào lỗ đen thì hãy lạc quan lên vì thực ra cơ thể bạn vẫn đang tồn tại nhưng sẽ dưới hình hài khác, chẳng hạn như một mẩu bánh pizza...
Lỗ trắng vũ trụ

Trong khoa học, nếu đã có vật chất, ắt sẽ có phản vật chất. Dựa vào suy nghĩ này, các nhà khoa học cũng đưa ra sự tồn tại của "lỗ trắng". Khỏi phải bàn về khái niệm lỗ đen vũ trụ: Lực hấp dẫn cực lớn đến nỗi mọi vật chất ở gần lỗ đen đều bị lỗ đen hủy diệt bằng cách hút vào nó. Theo đúng quan điểm "vật chất, phản vật chất", lỗ trắng sẽ có xu hướng ra xa, đồng thời mọi vật chất ở gần lỗ trắng sẽ … tiêu diệt lỗ trắng. Do đó lỗ trắng gần như không tồn tại trên thực tế.
Vũ trụ được hình thành từ các vũ trụ khác

Như chúng ta đã biết, vũ trụ được hình thành từ vụ nổ Big Bang và từ đó đến nay, vũ trụ vẫn không ngừng giãn nở. Tuy nhiên một bộ phận nhỏ các chuyên gia nghiên cứu vũ trụ lại đặt ra giả thuyết rằng: vũ trụ hiện tại của chúng ta được sinh ra là do sự va chạm của các thiên hà hỗn độn với nhau, tạo nên vũ trụ hiện tại. Theo giả thuyết này, vũ trụ chỉ có kích thước cố định. Tuy nhiên, rất tiếc là bộ lý thuyết này thiếu cơ sở hơn rất nhiều so với học thuyết hình thành vũ trụ Big Bang.
Sao Kim chẳng qua là sao chổi
"Hãy tưởng tượng các hành tinh chúng ta như những quả bóng trên bàn bida. Chúng di chuyển, va chạm với nhau rồi sinh ra những bản thể mới". Đó là những gì mà cuốn sách "Worlds in collision" của học giả Velikovsky đề cập. Đây là cuốn sách được bán rất chạy vào năm 1950 và có lẽ lý do để cho cuốn sách này rất đắt hàng là do nó chứa đựng những ý tưởng hết sức kì lạ về vũ trụ dưới góc nhìn thần thoại:"Nếu con người có thể sinh con đẻ cái thì các hành tinh cũng có thể sinh ra con của chúng". Và Sao Kim được sinh ra bởi Sao Mộc. Tác giả của cuốn sách "Worlds in collisions" cho rằng: "3500 năm trước, một vật thể lớn đâm vào Sao Mộc, và có một mảnh vỡ văng ra từ vụ va chạm này; sau đó dần dần tạo thành Sao Kim bây giờ".

Quan điểm mới lạ về các hành tinh trong hệ Mặt Trời của Velikovsky ngay lập tức bị bác bỏ thẳng thừng bởi cộng đồng khoa học. Lý do thứ nhất: Như chúng ta đã biết Sao Kim và Sao Mộc về bản chất là 2 khối khí khổng lồ trong hệ Mặt Trời. Thành phần của Sao Kim và Sao Mộc cũng khác hẳn nhau dựa trên phân tích của các chuyên gia vật lý và các nhà thám hiểm vũ trụ. Hơn nữa giả sử vụ va chạm này là có thật thì các chuyên gia đã khẳng định không thể có mảnh vỡ nào từ Sao Mộc văng ra lại có thể tích tụ thành một hành tinh mới được. Do đó việc nhìn nhận hệ Mặt Trời dưới góc nhìn thần thoại là hết sức phi lý.
Theo xaluan

