Giá dầu lao dốc chạm đáy trong 6 năm

ảnh minh họa
Trong phiên, giá dầu Brent đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất dưới 45 USD/thùng lần đầu tiên 6 năm qua. Chốt phiên New York, Mỹ, giá dầu Brent giảm 2,77 USD, tương đương 6,1%, xuống 42,69 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 3/2009.
Trong khi đó, giá dầu WTI ngọt nhẹ trên sàn Nymex New York giảm 2,21 USD, tương ứng 5,5%, xuống 38,24 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 2/2009.
Giá xăng RBOB giao tháng 9/2015 trên sàn Nymex giảm 7,39 cent, tương ứng 4,8%, xuống 1,471/gallon, thấp nhất kể từ tháng 1/2015. Giá dầu diesel giao tháng 9/2015 giảm 6,95 cent, tương đương 4,8%, xuống 1,3929 USD/gallon, thấp nhất kể từ tháng 5/2009.
Theo giới phân tích, giá dầu giảm mạnh sau khi thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc với chỉ số Shanghai Composite giảm 8,5%, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2007. Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ.
Cũng trong phiên thứ Hai, hãng số liệu Genscape Inc cho biết, nguồn cung dầu thô tại Cushing, Okalhoma, tính cả tuần kết thúc vào 21/8 giảm nhẹ nhưng trong nửa cuối của tuần thì vẫn tăng. Việc này khiến thị trường lo ngại rằng nguồn cung dầu tại Cushing có thể tăng lên mức kỷ lục mới trong mùa thu này khi các nhà máy lọc dầu giảm lượng mua vào do phải đóng cửa để bảo dưỡng định kỳ.
Tâm lý của giới đầu tư về giá dầu ngày càng bi quan hơn trong những tuần gần đây. Tính đến 18/8, tỷ lệ đặt cược giá dầu tăng của các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tiền tệ xuống thấp nhất 5 năm qua, theo số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC).
Sản lượng dầu thô tiếp tục tăng và duy trì ở mức kỷ lục bất chấp giá dầu giảm sâu trong năm qua khi sản lượng dầu đá phiến của Mỹ và sản lượng dầu của OPEC tiếp tục tăng. Tại Mỹ, số giàn khoan đã tăng tuần thứ 5 liên tiếp, gây thất vọng cho giới đầu cơ giá lên.
Trong khi đó, Arập Xêút, thành viên quyền lực nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), có thể muốn tăng sản lượng dầu là tăng được ngay, và muốn giảm là giảm được ngay, cũng đang đối mặt với vấn đề tài chính khi từ chối giảm sản lượng dầu.
Theo Bloomberg, các nhà kinh tế dự đoán thâm hụt ngân sách của Arập Xêút khoảng 20% GDP. Dự trữ ngoại hối ở ngân hàng trung ương đã giảm hơn khoảng 70 tỉ USD tương đương 10% so với năm qua.
Robert Burgess, chuyên gia kinh tế của ngân hàng Deutsche Bank AG, cho rằng Arập Xêút đang chơi trò chơi chờ đợi. Điều mà Arập Xêút và các nước xuất khẩu dầu chờ đợi là giá dầu tăng trở lại. Bởi với việc giá dầu giảm hơn 50% trong 12 tháng qua xuống 40 USD/thùng, Arập Xêút đang đối mặt với nhiều vấn đề tài chính như nước này đã từng gặp trước đây vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1998.
IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế của Arập Xêút sẽ chậm lại trong năm nay vì giá dầu sẽ vẫn ở mức thấp.
Theo báo cáo của tập đoàn tài chính Samba Financial Group vào trung tuần tháng 8, chỉ riêng tiền trợ cấp nhiên liệu cho người dân trong năm nay đã tiêu tốn 52 tỉ USD, tương đương khoảng 8% GDP. Mới đây, Thống đốc ngân hàng trung ương Fahad al-Mubarak kêu gọi cần xem lại giá trợ cấp xăng dầu.

