Như một lời cảnh báo, một chuyên gia sức khỏe đang kêu gọi người dân địa phương này thay đổi lối sống của họ để khắc phục tình trạng trên. Hôm thứ Hai tuần trước, ngày 14 tháng 11, được chính thức công nhận trên toàn thế giới là Ngày tiểu đường thế giới, với mục tiêu nâng cao hiểu biết cho các cộng đồng về vấn đề phòng chống tiểu đường.
Bác sỹ Nadia Tejani, khoa nội tiết của bệnh viện Fairfield Hospital, cho biết tỷ lệ mắc tiểu đường vẫn tiếp tục tăng trong tám năm qua kể từ khi bà làm việc tại khu vực này.
Hồi tháng Bảy năm nay, Ủy ban phòng chống tiểu đường Australia đã cho công bố số liệu, theo đó khu vực phía Tây Sydney có tỷ lệ mắc tiểu đường cao nhất cả nước. Theo đó, tỷ lệ mắc tiểu đường ở khu vực Fairfield tăng 21.2% trong vòng 5 năm, với 11,632 người, tương đương với 7.3% trên tổng dân số trong vùng.
Đặc biệt, tỷ lệ người mắc tiểu đường ở khu vực Smithfield tăng mạnh với 30.37%, và số liệu này ở Cabramatta là 26.4%.
Theo bác sỹ Tejani, để khắc phục vấn đề này, bản thân mỗi người dân trong cộng đồng cần biết kiểm soát lượng đường trong máu của mình, đồng thời áp dụng cách sống lành mạnh để giảm bớt rủi ro trong tương lai.

