Đô đốc Moiseev sắp được bổ nhiệm thành tư lệnh hải quân Nga

06:00' 22-03-2024
Truyền thông Nga xác nhận đô đốc Moiseev, từng lãnh đạo Hạm đội phương Bắc, đã trở thành quyền tư lệnh hải quân Nga thay cho người tiền nhiệm Yevmenov.


    Hãng RIA Novosti đưa tin trong buổi lễ ngày 19/3 tại Kronstadt, khi giới thiệu về đô đốc Alexander Moiseev, người dẫn chương trình nói ông là "quyền tư lệnh hải quân, Anh hùng Nga". Cơ quan này chưa nêu rõ thời điểm ông Moiseev được bổ nhiệm thay cho cựu tư lệnh hải quân Nga là Nikolai Yevmenov.

    Truyền thông Nga hôm 10/3 đã đưa tin ông Moiseev có thể đảm nhận chức vụ này. Một nguồn tin trong hải quân Nga cho biết đô đốc Moiseev sẽ sớm trở thành tư lệnh của quân chủng với đầy đủ quyền hành, không chỉ là tư lệnh tạm quyền.

    Đô đốc Alexander Moiseev. Ảnh: BQP Nga

    Đô đốc Alexander Moiseev. Ảnh: BQP Nga

    Đô đốc Moiseev sinh năm 1962 tại Kaliningrad, tốt nghiệp trường điện ảnh tại địa phương trước khi gia nhập quân đội Liên Xô năm 1981. Ông tốt nghiệp Học viện Điện tử Vô tuyến Hải quân Alexander Popov ở St. Petersburg năm 1987, hoàn thành khóa sĩ quan hải quân Nga sau đó 8 năm. Năm 2011, ông Moiseev tốt nghiệp học viện của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga

    Ông Moiseev phục vụ trên tàu ngầm hạt nhân trong 29 năm, từng giữ các chức vụ chỉ huy cấp cao hạm trưởng tàu K-117, chỉ huy thủy thủ đoàn số hai tàu K-407. Năm 2012, ông trở thành chỉ huy lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm đội phương Bắc, sau đó 6 năm được bổ nhiệm làm tư lệnh Hạm đội Biển Đen.

    Vào năm 2019, ông Moiseev trở thành tư lệnh Hạm đội phương Bắc thay thế cho ông Yevmenov, người khi đó được bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân nga. Năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh thăng hàm đô đốc cho ông Moiseev.

    Ông Moiseev trở thành quyền tư lệnh hải quân Nga trong bối cảnh Hạm đội Biển Đen chịu tổn thất trước các đợt tập kích bằng xuồng tự sát của Ukraine. Những đợt tấn công này dường như khiến Hạm đội Biển Đen phải phân tán lực lượng, thay vì tập trung tại quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea.

    Trong chuyến thị sát ngày 17/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đại tướng Sergey Shoigu yêu cầu Hạm đội Biển Đen tăng cường chống xuồng tự sát Ukraine. Theo tướng Shoigu, hạm đội phải tăng cường hỏa lực, trang bị thêm súng máy cỡ lớn và huấn luyện quân nhân chống máy bay không người lái và xuồng tự sát.

    Khó khăn mà quân đội Nga gặp phải trên Biển Đen trái ngược với tình hình của họ trên bộ. Các đợt tiến công gần đây của Nga đạt một số bước tiến, trong đó nổi bật nhất là kiểm soát hoàn toàn thành trì Avdeevka, trong khi Ukraine phải rút khỏi nhiều khu dân cư ở một số nơi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-thay-tu-lenh-hai-quan-4724206.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ