Địa ốc: Khoản trợ cấp hỗ trợ người thuê nhà của chính phủ không bắt kịp với mức tăng tiền thuê nhà

22:00' 25-09-2019
Một báo cáo gần đây của Ủy ban Năng suất cho thấy các khoản trợ cấp hỗ trợ người thuê nhà của chính phủ Úc không bắt kịp với mức tăng tiền thuê nhà.


    Photo: Yahoo News Australia
    Điều đó khiến các tổ chức xã hội thúc giục chính phủ nên gia tăng các khoản trợ cấp để tránh tình trạng nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói, theo Yahoo News.
    Giám đốc điều hành Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc, bà Cassandra Goldie, mong muốn khoản trợ cấp hỗ trợ người thuê nhà sẽ tăng “tối thiểu 30%”, tức là khoảng $20 một tuần.
    Bà nói “Đó là bước đầu tiên, đang chờ được đánh giá để bổ sung, cũng như mức tăng tối thiểu cần thiết đối với tiền trợ cấp Newstart dành cho người đơn thân nên là $75 mỗi tuần”.
    Báo cáo mang tên “Những người thuê nhà Tư nhân Nghèo khó: Bằng chứng và Lựa chọn” chỉ ra rằng, số hộ gia đình có thu nhập thấp chịu áp lực thanh toán tiền thuê nhà đã tăng gấp đôi trong hai thập kỷ qua. 
    Báo cáo phát hiện rằng, 170,000 hộ gia đình chỉ còn lại chưa đến $250 mỗi tuần sau khi đã trả tiền thuê nhà.
    Báo cáo cũng nhận thấy có những hộ gia đình đã trút bỏ gánh nặng về tiền thuê nhà thành công trong vòng 12 tháng, chủ yếu là do tìm được công việc có mức lương cao hơn.
    Trái lại, nhiều hộ gia đình khác đã lâm vào cảnh bế tắc, với khoảng phân nửa các hộ gia đình vẫn đang bị căng thẳng sau bốn năm thuê nhà.
    Căng thẳng về tiền thuê nhà được định nghĩa là người thuê nhà phải trích ra hơn 30% thu nhập để trang trải chi phí chỗ ở.
    Tiến sĩ Goldie khuyến khích chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào nhà ở xã hội để giúp những người nghèo khó tìm được nhà cho thuê dễ dàng hơn. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?
Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ