Di trú: Tương lai của visa mới trong ngành nông nghiệp vẫn đang là một dấu chấm hỏi

06:00' 24-05-2019
Bộ trưởng Nông nghiệp Úc David Littleproud cho biết ông ủng hộ loại visa đặc biệt dành cho những người muốn sang Úc làm nông trại, song khái niệm này vẫn còn rất “mơ hồ” giữa cả hai chính đảng. Các chủ trang trại đang khẩn thiết kêu gọi chính phủ ban hành một loại visa riêng để giải quyết tình trạng thiếu thốn nhân thực, một vấn đề dường như sẽ đối mặt với nhiều bất ổn hơn sau cuộc bầu cử liên bang.


    Photo: SBS
    Bộ trưởng Littleproud và người đồng cấp thuộc đảng Lao động Joel Fitzgibbon đã đối mặt với nhau trong một cuộc tranh luận tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia hôm thứ Tư 8/5.
    Cả hai chính trị gia này đã ganh đua với nhau và đều ủng hộ việc giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực ở các nông trại, nhưng tương lai của visa mới trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chưa rõ ràng.
    Một cuộc tranh cãi có thể sẽ xảy ra trong nội bộ Liên đảng, vì Bộ trưởng Littleproud và thủ lĩnh đảng Quốc gia McCormack đều tỏ ra đồng thuận đối với visa mới, trong khi Thủ tướng Scott Morrison lý luận rằng không cần thiết phải có thêm loại visa đó. 
    Về phía đảng Lao động, ông Fitzgibbon thừa nhận đảng phái của ông chưa có lập trường cụ thể đối với visa mới, song vấn đề về lực lượng lao động là vấn đề cấp bách thứ nhì đối với ngành nông nghiệp.
    Ông Fitzgibbon cho rằng khái niệm này cần có một cách tiếp cận mới, với sự linh hoạt và cho phép lao động ngoại quốc ra vào Úc nhiều lần để làm việc trong các nông trại mà không cần phải trải qua các bài kiểm tra gắt gao. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ