Di trú: Phụ nữ xin tị nạn tại Úc càng bị giam giữ lâu càng bị bạo hành nhiều hơn

14:00' 26-02-2024
Phụ nữ tị nạn và xin tị nạn bị giam giữ trong các cơ sở giam giữ người nhập cư của Úc càng lâu thì họ càng có nhiều khả năng trở thành nạn nhân bị bạo lực.


    Source: AAP / James Ross
    Một nghiên cứu được công bố bởi hãng tin SBS News cho thấy, phụ nữ tị nạn và xin tị nạn bị giam giữ trong các cơ sở giam giữ người nhập cư của Úc càng lâu thì họ càng có nhiều khả năng trở thành nạn nhân bị bạo lực, điều này càng khiến họ bị tổn thương thêm.
    Nghiên cứu mới đã xem xét dữ liệu từ các báo cáo của Thanh tra viên Khối thịnh vượng chung liên quan đến 252 phụ nữ từ năm 2013 đến năm 2017, và cho thấy các trung tâm giam giữ là không gian không an toàn đối với phụ nữ. Nghiên cứu sẽ được công bố trên tạp chí Punishment & Society vào cuối năm 2024.
    Nhà tội phạm học Lorena Rivas thuộc đại học Griffith University, tác giả của nghiên cứu, cho biết yếu tố chính ảnh hưởng đến trải nghiệm phụ nữ trở thành nạn nhân bị bạo hành là việc họ bị giam giữ lâu dài. Họ càng bị giam giữ lâu thì càng có nhiều khả năng trở thành nạn nhân bị lạm dụng, bị hành hung và trải qua các hình thức bạo lực khác.
    Khoảng thời gian giam giữ cả nam và nữ trong các trung tâm giam giữ đã tăng hơn tám lần trong thập kỷ qua, từ mức trung bình gần ba tháng (81 ngày) vào năm 2013 lên hơn hai năm (708 ngày) vào năm 2023. Những phụ nữ trong nghiên cứu này trung bình phải trải qua gần ba năm bị giam giữ.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from SBS News.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ