Di trú: Số đơn xin thị thực sinh viên được cấp trong sáu tháng qua giảm kỷ lục

22:42' 01-03-2024
Bộ Nội vụ Úc cho biết, 80.9% trong tổng số đơn xin thị thực sinh viên đã được cấp trong sáu tháng tính đến tháng Mười hai 2023 – giảm từ mức 86% vào năm 2022-23, 91.5% vào năm 2021-22 và 89.9% trước đại dịch năm 2018-19.


      Bà Clare O’Neil. Source: AAP / Mick Tsikas
    Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2005-06, hãng tin SBS News cho hay.
    Tỷ lệ hồ sơ du học bị từ chối đối với mỗi quốc gia là khác nhau. Chẳng hạn số lượng thị thực sinh viên cấp cho Ấn Độ và Nepal giảm từ 74.25% và 65.2% trong năm 2022-23 xuống còn 60.8% và 47.8%.
    Ông Abul Rizvi, Cựu Phó Thư ký của Bộ Di trú, cho biết “Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ có tỷ lệ cấp thị thực thấp như thế này”.
    Nhưng ông cho rằng, số lượng thị thực được cấp bị giảm là điều có thể dự đoán được, sau khi chính phủ công bố một chiến lược mới vào tháng Mười hai năm ngoái nhằm hạn chế tình trạng di cư ồ ạt trước đại dịch COVID, đồng thời để củng cố tính liêm chính của ngành giáo dục quốc tế.
    “Chính phủ đang tập trung vào sinh viên vì sinh viên là nhóm góp phần lớn nhất vào tỷ lệ di cư của Úc”, ông Rizvi nói.
    Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, 282,302 hồ sơ xin cấp thị thực sinh viên đã được nộp trong sáu tháng tính đến ngày 31/12/2023, bao gồm những người nộp đơn trong và ngoài nước.
    Có 131,878 hồ sơ đăng ký giáo dục đại học và 65,470 hồ sơ đăng ký giáo dục nghề nghiệp. Trong số đó, 195,934 thị thực du học đã được cấp.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Dịch vụ người lớn?
Rainbow Dolls Vùng: Sunshine North. Phone: 9364 0770
Xem thêm

Địa điểm giải trí tuyệt vời cho nam giới với các mỹ nhân hoàn hảo đến từ nhiều quốc gia


Article sourced from SBS News.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ