Di trú: Chính phủ Úc trợ cấp mười triệu đô la để hỗ trợ cho di dân bị bạo hành gia đình

22:00' 09-04-2021
Chính phủ liên bang Úc hôm 8/4 đã công bố khoản trợ cấp mới trị giá mười triệu đô la để hỗ trợ những người có visa tạm thời đang cố gắng chạy trốn khỏi bạo lực gia đình.


    Queensland domestic violence victims are facing a heightened risk of being attacked under coronavirus restrictions. File image.
    Credit: Kittisak Jirasittichai/Getty Images/EyeEm
    Phần lớn số tiền trợ cấp này sẽ được chi cho chương trình thí điểm của Hội Chữ thập đỏ kéo dài 12 tháng, nhằm cung cấp cho những người có visa tạm thời đang chạy trốn khỏi bạo lực gia đình các khoản trợ cấp lên đến $3,000 để giúp họ trang trải chi phí chỗ ở, thực phẩm và chăm sóc y tế.
    Số tiền 3.5 triệu đô la còn lại sẽ được chi cho chín trung tâm pháp lý cộng đồng và phụ nữ để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vấn đề di trú và tư vấn pháp lý.
    Một báo cáo của Đại học Monash hồi năm ngoái cho thấy, ba phần tư những người di cư tạm thời đang tìm kiếm sự hỗ trợ do vấn nạn bạo lực gia đình trong đợt phong tỏa đầu tiên của Victoria, và họ cho biết họ lo sợ cho cuộc sống của mình.
    Nhiều di dân cũng đã mất việc làm do đại dịch và không được tiếp cận với sự hỗ trợ tài chính. Chính phủ liên bang hồi năm ngoái đã phân bổ 150 triệu đô la tiền trợ cấp cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ giúp đỡ nạn nhân bị bạo hành gia đình.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ