Di trú: Giới hạn số lượng di dân đến Úc duy trì ở mức 160,000 người trong năm 2021-22

22:00' 14-05-2021
Giới hạn số lượng di dân đến Úc vẫn duy trì ở mức 160,000 người trong năm 2021-22, do chính phủ muốn tập trung vào việc giải quyết các hồ sơ xin visa bạn đời còn tồn đọng.


    A giant sign painted near the main runway of the Wellington International Airport greets travellers from Australia.
     Credit: Nick Perry/AP
    Số lượng visa định cư theo diện gia đình và tay nghề sẽ được giữ nguyên ở mức giống như năm 2020-21, trong khi số lượng visa nhân đạo được giới hạn ở mức 13,750.
    Hồi năm ngoái, số lượng di dân đến Úc đã giảm xuống mức âm lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, do lệnh cấm đi lại và đóng cửa biên giới.
    Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin SBS, Thượng nghị sĩ Josh Frydenberg cho biết Úc sẽ không mở cửa biên giới trong năm nay, dựa theo lời khuyên y tế.
    Hiện nay chỉ có công dân Úc, thường trú nhân và các thành viên gia đình của họ, cùng một số trường hợp ngoại lệ, được phép nhập cảnh vào Úc.
    Chính phủ đang lên kế hoạch cho một số sinh viên quốc tế quay trở lại theo từng đợt từ cuối năm 2021.
    Người nhập cư thường chiếm gần 2/3 mức tăng dân số của Úc, thế nhưng có lẽ sẽ phải mất một năm nữa để con số này trở lại mức trước đại dịch, tức là hơn 200,000 người mỗi năm.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from sbs.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ