Di trú: Các gia đình di dân có nguy cơ bị đột quỵ nặng do không biết dấu hiệu của bệnh này

18:00' 09-10-2020
Thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng khi xảy ra một cơn đột quỵ, vì cứ mỗi phút trôi qua lại có 1.9 triệu tế bào não bị chết trước khi bệnh nhân nhập viện.


    Bill Gasiamis learns to walk with supporting rails.
    Bill Gasiamis trải qua ba lần đột quỵ trước năm anh 40 tuổi. Photo: SBS
    Đây là điều mà anh Bill Gasiamis biết rất rõ vì anh đã trải qua ba lần đột quỵ trước năm anh 40 tuổi. Sau nhiều năm phục hồi chức năng, người đàn ông 46 tuổi này đã trở lại làm việc, điều hành một cơ sở kinh doanh sơn và bảo trì nhà cửa. Tuy nhiên, nếu anh được đưa đến bệnh viện sớm hơn ở lần đột quỵ đầu tiên thì có lẽ anh sẽ không phải mất nhiều thời gian để tập đi lại.
    Hãng tin SBS dẫn lời ông John De Rango thuộc quỹ Stroke Foundation cho biết, đột quỵ là thuật ngữ y tế để chỉ trường hợp máu không thể lưu thông lên não do động mạch bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ, kết quả là các tế bào não bị chết do thiếu oxy và chất dinh dưỡng.
    Ông nói rằng “Có thể nhận biết sớm nguy cơ đột quỵ thông qua quy tắc FAST. Mặt – kiểm tra mặt xem miệng có bị xệ xuống hay không; tay – tay yếu, không thể giơ một hoặc hai tay; lời nói – nói lắp, nói không rõ lời hoặc không nói được. Nếu nhận thấy một trong những dấu hiệu này thì thời gian rất khẩn cấp và bạn nên gọi ngay đến tổng đài 000”.
    Theo một cuộc khảo sát của quỹ Stroke Foundation, cứ ba hộ gia đình giao tiếp bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng anh thì có một hộ gia đình không biết đến các dấu hiệu sớm của chứng đột quỵ.
    Đây được xem là một vấn đề vì nếu mọi người biết đến các dấu hiệu này thì bệnh nhân có thể được đưa đến bệnh viện sớm, giảm mức độ nghiêm trọng của cơn đột quỵ.
    Trước thực trạng này, quỹ Stroke Foundation và chính phủ Úc đã phát động chiến dịch cung cấp thông tin sức khỏe bằng tám ngôn ngữ, hiện có sẵn trên website của quỹ Stroke Foundation, dự kiến sẽ được chia sẻ trên mạng xã hội.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ