Đi chơi dính kẹt xe 20 tiếng trên cao tốc, cảnh bên trong ô tô của cặp đôi trẻ khiến người qua đường tái mặt
Theo thông tin được chia sẻ, sản phụ 9X họ Lý, quê Hồ Bắc, đang mang thai con thứ hai, dự sinh vào ngày 20/3. Do không mua được vé tàu cao tốc trong đợt cao điểm đi lại, hai vợ chồng quyết định tự lái xe đến Quảng Đông. Tuy nhiên, hành trình kéo dài ngoài dự tính khi họ liên tục rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng.
Xuất phát từ sáng hôm trước, đến sáng hôm sau xe vẫn chưa thoát khỏi dòng phương tiện ken đặc. Việc ngồi suốt nhiều giờ liền trong không gian chật hẹp khiến sản phụ mệt mỏi. Khoảng hơn 8 giờ sáng, chị Lý cảm nhận cơ thể có dấu hiệu bất thường. Là người từng sinh con nên chị nhanh chóng nhận ra mình đã vỡ ối sớm.
Lực lượng y tế hỗ trợ sản phụ vỡ ối trên đường cao tốc.
Giữa biển xe gần như đứng yên, người chồng buộc phải cho xe chạy vào làn khẩn cấp để tìm lối thoát. “Lúc đó không còn nghĩ đến việc bị trừ điểm bằng lái, chỉ sợ chậm trễ sẽ nguy hiểm cho em bé”, người vợ chia sẻ lại trong bài đăng. Khi xe dừng được tại khu dịch vụ gần nhất, tình trạng của chị đã rõ ràng hơn, nước ối chảy nhiều, có dấu hiệu chuyển dạ.
Sản phụ lập tức được đưa đến trạm y tế gần đó. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định cổ tử cung đã mở một phân, thai được 35 tuần + 6 ngày, thuộc trường hợp sinh non và có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. Nhận định tình huống khẩn cấp, cơ sở y tế nhanh chóng liên hệ Trung tâm Cấp cứu của bệnh viện gần đó để chuyển viện.
Trong bối cảnh giao thông ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu thương phải len lỏi giữa các làn xe để tiếp cận sản phụ. Đội ngũ y tế cho biết họ đã chuẩn bị sẵn phương án đỡ đẻ ngay trên xe, bởi nguy cơ sinh con dọc đường là hoàn toàn có thể xảy ra. Trên đường di chuyển, bác sĩ và điều dưỡng liên tục theo dõi chỉ số sinh tồn, đồng thời trấn an tinh thần thai phụ. Người qua đường hốt hoảng ra mặt, nhiệt tình hỗ trợ khi thấy cảnh nguy cấp của đôi vợ chồng.
Để đảm bảo an toàn tối đa, bệnh viện còn điều động thêm một kíp sản khoa khác hỗ trợ. Sau quá trình chạy đua với thời gian, sản phụ được đưa vào phòng sinh kịp lúc. Đến 15 giờ 26 phút cùng ngày, một bé trai cất tiếng khóc chào đời an toàn. Do sinh sớm so với dự kiến, bé nặng hơn 2,5 kg và được theo dõi, chăm sóc tích cực. Hiện sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định.

Sản phụ hạ sinh thành công bé trai ở tuần thứ 35.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước phản ứng kịp thời của gia đình và đội ngũ y tế giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Em bé chào đời an toàn sau hành trình đặc biệt ấy cũng được gia đình trìu mến gọi là “em bé Phúc Thành”, như một lời cảm ơn dành cho mảnh đất đã giúp mẹ con vượt qua khoảnh khắc nguy hiểm.
Sự việc của chị Lý một lần nữa cho thấy, chỉ một tình huống bất ngờ trên đường cũng có thể đẩy thai phụ vào hoàn cảnh nguy hiểm. Với những mẹ bầu đang ở tháng cuối thai kỳ, việc tham gia giao thông, đặc biệt là khi đi xa, càng cần được tính toán kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo.
Những lưu ý khi tham gia giao thông trong tháng cuối thai kỳ
- Hạn chế tối đa việc đi xa nếu không thực sự cần thiết: Từ tuần 36 trở đi, nguy cơ chuyển dạ tăng cao. Thai phụ nên ưu tiên ở gần cơ sở y tế và tránh các hành trình kéo dài nhiều giờ.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi di chuyển: Những trường hợp có tiền sử sinh non, dọa sinh non, nhau tiền đạo, cao huyết áp thai kỳ, đa thai… càng cần được bác sĩ đánh giá kỹ trước khi quyết định đi xa.
- Không ngồi quá lâu một chỗ: Nếu di chuyển bằng ô tô, nên dừng nghỉ sau mỗi 1 - 2 giờ để đi lại nhẹ nhàng, giúp lưu thông máu, giảm nguy cơ phù chân và huyết khối tĩnh mạch.
- Thắt dây an toàn đúng cách: Dây ngang phải đặt thấp dưới bụng, qua xương chậu; dây chéo vắt qua vai và nằm giữa hai bầu ngực, tránh đè trực tiếp lên bụng bầu.
- Ưu tiên phương tiện chủ động và linh hoạt: Ô tô cá nhân hoặc phương tiện có thể dừng đỗ khi cần sẽ an toàn hơn so với xe khách đông người, khó xử lý khi có tình huống khẩn cấp.
- Mang theo đầy đủ hồ sơ khám thai: Sổ khám, kết quả siêu âm, xét nghiệm gần nhất và thông tin nhóm máu cần được chuẩn bị sẵn để cung cấp cho nhân viên y tế khi cần.
- Chuẩn bị sẵn túi đồ sinh cơ bản: Đặc biệt nếu đã cận ngày dự sinh, mẹ bầu nên để sẵn trong xe một túi nhỏ gồm giấy tờ tùy thân, quần áo cho mẹ và bé, bỉm, vật dụng thiết yếu.
- Theo dõi sát các dấu hiệu bất thường: Đau bụng từng cơn tăng dần, vỡ ối, ra máu, thai máy yếu, đau đầu dữ dội hoặc phù nhiều là những dấu hiệu cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.
- Giữ tinh thần bình tĩnh: Tâm lý hoảng loạn có thể khiến tình huống trở nên khó kiểm soát. Việc chủ động thông báo cho người thân và gọi cấp cứu kịp thời sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/di-choi-dinh-ket-xe-20-tieng-tren-cao-toc-canh-ben-trong-o-to-cua-cap-doi-tre-khien-nguoi-qua-duong-tai-mat-c85a663779.html



