Đàm phán xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đạt 'tiến triển lớn'

02:00' 15-07-2022
Ông Guterres cũng cho rằng mặc dù Ukraine và Nga đã đối thoại, nhưng “vì hòa bình, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước.”


    Xuat hien tien trien lon trong dam phan xuat khau ngu coc cua Ukraine hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

    Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sau cuộc thảo luận giữa các quan chức Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc trong ngày 13/7 xác nhận các bên đã đạt được “bước tiến lớn và quan trọng” hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen.

    Chia sẻ với báo giới ở New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ: “Tuần tới, hy vọng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng ta vẫn cần rất nhiều thiện chí và cam kết từ tất cả các bên.”

    Ông Guterres cũng cho rằng mặc dù Ukraine và Nga đã đối thoại, nhưng “vì hòa bình, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước.”

    Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cùng ngày thông báo vòng đàm phán giữa các quan chức nước này, Nga, Ukraine Liên hợp quốc về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen đã mang đến một thỏa thuận nhằm thiết lập một trung tâm điều phối để đảm bảo các tuyến đường an toàn.

    Theo Bộ trưởng Akar, thỏa thuận nêu trên sẽ được ký vào tuần tới, khi tất cả các bên nhóm họp lần nữa, đồng thời khẳng định các bên đã nhất trí cùng kiểm soát để kiểm tra ngũ cốc tại các bến cảng.

    Trước đó trong ngày 13/7, phái đoàn quân sự của Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp với các quan chức Liên hợp quốc tại Istanbul để thảo luận về khả năng nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ Odessa - cảng chính bên bờ Biển Đen - trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang có chiều hướng xấu đi.

    Nga và Ukraine là những nhà cung cấp ngũ cốc hàng đầu thế giới. Cuộc xung đột ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đang làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc, gia tăng nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều nước trên thế giới.

    Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết tại Ukraine hiện vẫn còn 18 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu của mùa vụ năm ngoái tồn đọng ở các kho chứa, trong khi quốc gia này dự kiến sẽ thu được 60 triệu tấn nữa vào mùa vụ năm nay. Nếu không xuất khẩu được số ngũ cốc tồn đọng, Ukraine có nguy cơ bị thiếu kho chứa để bảo quản ngũ cốc./.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Voyager Distributing Company Pty Ltd Vùng: Footscray. Phone: 9347 8888
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/xuat-hien-tien-trien-lon-trong-dam-phan-xuat-khau-ngu-coc-cua-ukraine/805618.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ