Đại sứ Nga nhận định sức ép từ phương Tây đang buộc Moskva và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn

18:00' 01-02-2022
Đại sứ Nga tại Anh Kelin nhận định sức ép từ phương Tây đang buộc Moskva và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn trong thời gian qua.


    "Hai nước đang trải qua giai đoạn quan hệ tốt đẹp nhất, hơn mọi thời điểm trước đây. Trung Quốc chịu sức ép tương tự từ các nước NATO, đặc biệt là Anh và Mỹ. Sức ép càng lớn sẽ càng đẩy hai nước chúng tôi lại gần nhau hơn", Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin trả lời phỏng vấn hôm 30/1.

    Ông cho biết Moskva đang cân nhắc siết chặt quan hệ với Bắc Kinh trên nhiều mặt, giữa bối cảnh cả hai nước căng thẳng với Mỹ cùng các đồng minh phương Tây.

    Theo Kelin, Nga đang chủ động hợp tác cùng Trung Quốc xúc tiến dự án đầu tư chung ở nhiều mảng kinh tế. Ông nhận định Trung Quốc là "đối tác đầy hứa hẹn" trên nhiều mặt, trong đó có thị trường dầu mỏ và khí đốt.

    Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin trả lời báo chí Anh ngày 30/1. Ảnh: Sunday Times.

    Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin trả lời báo chí Anh ngày 30/1. Ảnh: Sunday Times.

    "Trung Quốc là đối tác rất thiện chí về nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ vì họ có thị trường lớn và cần rất nhiều tài nguyên. Chúng tôi có lẽ sẽ xây dựng đường ống sang Trung Quốc còn nhiều hơn châu Âu, đồng thời thu lợi nhuận cao và ổn định hơn", ông chia sẻ.

    Theo Kelin, quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh sẽ ưu tiên phát triển hợp tác kinh tế. Hiện Nga đã có một đường ống sang Trung Quốc. Hai nước đã ký kết xây dựng đường ống thứ hai và muốn mở thêm nhiều dự án khác.

    Nhận định về những căng thẳng xoay quanh dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, đại sứ Nga không quá lo ngại viễn cảnh Đức không phê duyệt nhằm gây sức ép lên vấn đề biên giới Nga - Ukraine.

    Ông lưu ý châu Âu mới là bên cần tính toán kỹ thiệt hại nếu cản đường hiện thực hóa dự án. Hiện Nga có hai đường ống cung cấp dầu mỏ và khí đốt cho châu Âu, gồm Dòng chảy Phương Bắc 1 và mạng lưới qua lãnh thổ Ukraine.

    Giới chức phương Tây thời gian qua vẫn hoài nghi về mức cam kết trong quan hệ Bắc Kinh - Moskva. Một nguồn tin ngoại giao Anh cho rằng hai cường quốc còn nhiều khác biệt về chính trị và kinh tế, do đó Trung Quốc "không xem Nga là đối tác ngang hàng".

    Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thượng Hải vào năm 2014. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thượng Hải năm 2014. Ảnh: Reuters.

    Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thương mại hai chiều giữa nước này và Nga trong năm qua đạt kỷ lục 146,88 tỷ USD, tăng khoảng 36% so với một năm trước.

    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuần qua cũng bất ngờ lên tiếng ủng hộ Nga trong căng thẳng với phương Tây. Ông nhấn mạnh Mỹ cần quan tâm hơn đến những lo ngại an ninh chính đáng từ Moskva.

    Phương Tây cáo buộc Nga đang tập trung hơn 100.000 quân dọc biên giới Ukrain, trong đó có lực lượng quân sự từ nhiều quân khu và hạ tầng quan trọng như ngân hàng máu. Đợt triển khai quân đội với quy mô chưa từng có tiền lệ khiến NATO lo ngại viễn cảnh Nga mở cuộc tấn công vào Ukraine.

    Trong khi đó, Moskva nhiều lần khẳng định chuyển động quân sự mang tính chất phòng vệ thuần túy và bác bỏ mọi cáo buộc về ý định tấn công nước láng giềng. Điện Kremlin chỉ trích Mỹ cùng đồng minh phương Tây đang thổi phồng mối đe dọa nhằm mục tiêu chính trị, cùng lúc đó gửi vũ khí cho Ukraine để kích động phiêu lưu quân sự ở phía đông.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/dai-su-nga-neu-ly-do-moskva-bac-kinh-xich-lai-gan-nhau-4423128.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ