Đài Loan vừa giới thiệu mô hình máy bay trực thăng không người lái (VTOL) tàng hình mini đầu tiên của họ ở Triển lãm công nghệ phòng thủ và không gian Đài Loan (TADTE) năm 2013.

Trực thăng tàng hình mini không người lái Magic Eye
Theo đó, đây là sản phẩm của Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan (CSIST). Đây là loại máy bay trực thăng không người lái mới được CSIST đặt tên là Magic Eye (Mắt thần).
Theo nhà sản xuất giới thiệu, hệ thống UAV Mini Magic Eye có thiết kế hình học góc cạnh sắc nét để có thể tán xạ tín hiệu sóng radar. Ngoài ra, nó còn được ứng dụng công nghệ tối đa khả năng tàng hình để tránh bị đối phương phát hiện trên màn hình radar.
Đài Loan cho biết, Magic Eye có thể thực hiện nhiệm vụ khảo sát chiến đấu trong phạm vi ngắn, tham gia bay trinh sát, giám sát và phát hiện mục tiêu. Thời gian bay liên tục của Magic Eye là từ 30 đến 60 phút ở tốc độ 50km mỗi giờ.
Trong triển lãm TADTE 2013 lần này, ngoài Magic Eye, Đài Loan còn giới thiệu một vài loại UAV trực thăng khác. Trong đó, Viện Công nghệ AVIX ở Tai chung đã trưng bày mô hình mới về một cấu hình trực thăng không người lái đa năng AXH được trang bị hệ thống khớp ổn định cánh 3 trục.
Hồi năm 2012, Đài Loan cũng đã tiến hành triển khai 8 hệ thống với tổng cộng 32 chiếc UAV Sharp Kite do CSIST sản xuất. Thông tin trên được tờ United Evening News của Đài Loan cho biết.
Một hệ thống UAV Sharp Kite bao gồm 4 UAV và các thiết bị khác như: xe chở, trung tâm điều khiển mặt đất, các trạm điều khiển mặt đất, giá điều khiển cất, hạ cánh.
Sharp Kite cất cánh trên đường băng dài 300m, tầm bay hơn 1.400km, bán kính tác chiến 600km, vận tốc tối đa 180km/h, tầm bay cao nhất 4.572m, thời gian lưu không 10h. Với tầm bay và bán kính tác chiến như vậy, Sharp Kite được xếp vào loại UAV chiến thuật tầm trung.
Sự phát triển vượt bậc của Đài Loan về công nghệ chế tạo UAV khiến Trung Quốc không tránh khỏi lo lắng. Đồng thời với việc triển khai này, rõ ràng Đài Loan đang tăng cường khả năng phòng thủ, chống lại âm mưu đổ bộ của lực lượng bên ngoài.

