Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2

02:00' 02-04-2020
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố vào hôm 31/3 rằng đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Thế chiến 2.


    Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ quan ngại đại dịch này có thể gây ra những cuộc xung đột trên thế giới.

    Ông Guterres cho hay, quy mô của khủng hoảng là do “bệnh này tạo ra mối đe dọa cho tất cả mọi người trên thế giới, và tác động kinh tế sẽ kéo theo một cuộc suy thoái có lẽ không có cái tương đương trong quá khứ gần đây”.

    Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2 - Ảnh 1.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres. Ảnh: AFP.

    Ông Guterres nói với các phóng viên: “Sự kết hợp hai yếu tố này và nguy cơ góp phần gia tăng bất ổn, bạo động và xung đột là những thứ khiến chúng tôi tin rằng đây là cuộc khủng hoảng gây ra thách thức lớn nhất chúng ta từng đối mặt kể từ Thế chiến 2”.

    Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nói thêm: “Phản ứng mạnh hơn, hiệu quả hơn chỉ khả thi nếu chúng ta đoàn kết và quên đi những đấu đá chính trị, đồng thời ý thức được rằng chính loài người đang gặp nguy”.

    Hiện Covid-19 đã giết chết hơn 40.000 người và lan rộng toàn cầu, tàn phá nền kinh tế thế giới.

    Ông Guterres cũng cảnh báo về tình trạng yếu kém trong việc hỗ trợ các nước nghèo đẩy lui dịch bệnh này và giải quyết hậu quả của nó, bao gồm thất nghiệp, sự phá sản của các doanh nghiệp nhỏ và giúp đỡ các đối tượng trong nền kinh tế phi chính thức.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi: “Chúng ta đang từ từ đi đúng hướng, nhưng chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ, cần làm nhiều hơn nữa nếu muốn đánh bại virus”.

    Liên Hợp Quốc hôm 31/3 đã lập ra một quỹ mới để giúp các nước đang phát triển sau khi vào tuần trước đã kêu gọi quyên góp hỗ trợ người nghèo và các nước bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch Covid-19 .

    Theo ông Guterres, các nước đang phát triển cần không chỉ các viện trợ truyền thống từ các nước giàu mà còn cả các công cụ tài chính để họ có thể phản ứng trước khủng hoảng này.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo đợt bùng phát Covid-19 (do virus SARS-CoV-2 gây ra) có thể quay lại từ các nước nghèo (đặc biệt là châu Phi) và tấn công ngược vào các nước giàu một lần nữa, và điều đó có thể khiến hàng triệu người chết./.

     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: https://kenh14.vn/dai-dich-covid-19-la-khung-hoang-toan-cau-toi-te-nhat-tu-the-chien-2-20200401105243596.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ