Đặc sản khô thạch sùng hּút khách miền Tây, liệu bạn có dám thử?
Thạch sùng vốn được biết đến là một loài bò sάּt nhiều người ghét bỏ. Thế nhưng không ai có thể ngờ rằng loài vật thường ngày bỏ trên tường nhà mà bạn vẫn hay xua đuổi lại là đặc sản cực kỳ hּút khách.
Món ăn có phần hơi đáng sợ này khiến dân tình phải “chạy mất dép”, nhiều người lấy hết can đảm mới dám thưởng thức. Tuy nhiên trái ngược với đó, số khác lại khen lấy khen để.
Đặc sản khô thạch sùng hּút khách miền Tây
Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đây thực chất là một món ăn cực kỳ nổi tiếng ở miền Tây, đặc biệt là vùng Kiên Giang. Những con thạch sùng tươi được thu hoạch và làm sạch, sau đó sấy khô bằng lửa. Trung bình cứ 3kg thạch sùng tươi sẽ cho ra khoảng 1kg thành phẩm thạch sùng khô.

Thạch sùng cũng có thể trở thành món ăn được yêu thích. (Ảnh: Bà Rịa Youth)

Chúng được trải đều và làm sạch trước khi sấy khô, nhìn cũng rất ra gì và này nọ. (Ảnh: Bà Rịa Youth)
yêu cầu về thạch sùng cũng khá kỹ lưỡng. Thạch sùng trắng, sống trong nhà và còn giữ nguyên đuôi sẽ có giá hơn. Đây được biết đến là một trong những món ăn đặc sản, được dân nɦậּu vô cùng đam mê.
Theo “dân chuyên”, thạch sùng khô chiên lên rồi chấm mắm me thì ngon hết sẩy. Bởi sự lạ lùng của món ăn này mà nhiều dân du lịch cũng lựa chọn mua về làm quà. Tuy nhiên, với hình ảnh xem chừng hơi sờ sợ này thì người nhận cũng phải giật mình khi không được báo trước đấy.
Và hẳn rằng để thử được món ăn này thì bạn cũng cần nhiều sự can đảm không kém. Bởi chỉ cần nhìn thấy con thạch sùng thôi là đã thấy rợn người rồi chứ chưa nói sẽ cho chúng vào miệng và ăn đâu.

Thạch sùng “sấy nguyên con”. (Ảnh: Bà Rịa Youth)
Món ăn ngay sau khi được chia sẻ cũng khiến dân tình một phen “náo động”. Nhiều người bày tỏ sự sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ ăn loài bò sάּt này. Tuy nhiên, số khác lại lên tiếng khen nức nở bởi không phải tự nhiên mà đây lại trở thành món ăn nhiều người yêu thích đến vậy.
“Trò chơi cảm giác mạnh à? Nhìn sợ quá.”
“Có cho cũng không dám thử luôn đấy.”
“Thạch sùng rất đáng yêu và thân thiện lại còn giúp diệt côn trùng, chỉ hơi bẩn tí thôi. Hội thạch sùng quyền không thích điều này” – một tài khoản trêu đùa.
“Mua ăn cơm đi ngon lắm nướng lên chắm xíu nước nắm. Nó ngon lắm!”
“Nướng lên xong bỏ ruột đi. Ăn ngon cực.”

Nghĩ đến loài bó sάּt này, bạn có dám thử? (Ảnh: Hội những người không đỡ nổi những người khó đỡ)

Dân tình còn bày thêm cả món mới từ thạch sùng đây. (Ảnh: Văn Trần)
Thạch sùng là bài tɦuּốc quý, chữa bách bệnh
Từ lâu trong Y học cổ truyền, thạch sùng đã được xem là một vị tɦuּốc quý dùng để điều trị các bệnh nan y. Ngoài tên thường gọi, chúng còn được biết tới nhiều tên khác trong Đông y như thiên long, thủ cung, bích cung, mối rách, hát hổ hoặc bích hổ.
Loài bò sάּt này chứa các loại chất béo khá giống với tắc kè. Sổ sách ghi chúng có tính hàn, vị hơi mặn, có chút độּc. Thạch sùng có tác dụng chữa đau xương khớp, trừ phong, trị cam lỵ ở trẻ nhỏ, tiêu hòn cục, kinh giản, hen suyễn, lao hạch hoặc các vết thương do rắn rết cắn.
Thông thường, tuỳ vào các phương tɦuּốc sẽ lựa chọn thạch sùng tươi hoặc khô. Để chữa bệnh lao hạch, người ta sẽ nuốt sống khoảng 1-2 con thạch sùng mỗi ngày.
Trong khi đó, thạch sùng khô dùng để trị mụn nhọt, các bệnh về dạ dày và ruột, các vấn đề xương khớp hay thần kinh suy nhược. Những con thạch sùng khô được tán bột ra uống.
Hiện tại, chưa có cơ sở nào để xάּc định hiệu quả của bài tɦuּốc dân gian này. Đặc biệt, vấn đề vệ sinh vẫn khiến nhiều người lo lắng nên các phương thức chữa bệnh hầu như ít sử dụng.

Món ăn khá nổi tiếng và quý giá nhưng thử thách lòng dũng cảm rất nhiều. (@AftabrazaF)

Hội chợ Tết St Albans 2024
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2885197
