Tuy chưa đến hồi kết, nhưng cuộc nội chiến Syria lại đang châm ngòi một cuộc chiến giáo phái mới có thể lan sang Jordan, Libăng, Iraq và cả Thổ Nhĩ Kỳ.

    Xung đột Syria đang bị biến thành ‘cuộc chiến ủy thác’
    Các nhóm phiến quân tuần tiễu ngoại ô thành phố triệu dân Aleppo. Ảnh urbancristiannews.com

    Theo chuyên gia về Trung Đông Pepe Escobar, các nhóm thánh chiến Mujahideen đang biến cuộc nội chiến Syria thành một cuộc chiến tranh tôn giáo.

    Từ lâu, các nhóm này đã truy sát không chỉ những người thiểu số Alawite ủng hộ chế độ Assad mà còn cả những người theo đạo Cơ đốc vốn chiếm 10% dân số Syria.

    Dấu ấn khủng bố

    Hơn 100 băng nhóm vũ trang tham gia cuộc nội chiến ở Syria. Các nhóm chiến binh thánh chiến Salafi lũ lượt đổ vào Syria, không chỉ từ nước Iraq láng giềng mà còn từ Kuwait, Algeria, Tunisia và Pakistan. Bắt cóc, cưỡng hiếp và tàn sát dân thường ủng hộ chế độ Assad đang trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” trên lãnh thổ Syria.

    Xung đột Syria đang bị biến thành ‘cuộc chiến ủy thác’

    Các nhóm chiến binh thánh chiến Salafi lũ lượt đổ vào Syria. Ảnh world.time.com


    Các băng nhóm thánh chiến này truy sát các tín đồ Cơ đốc giáo, buộc những người Iraq lưu vong tại Damascus hồi hương và tiến hành nhiều vụ hành quyết tập thể. Thứ trưởng Nội vụ Iraq, ông Adnan al-Assadi, nói với AFP rằng Quân đội Syria Tự do (FSA) đã hành quyết tập thể “22 binh sĩ Syria ngay trước mắt binh lính  Iraq", sau khi đánh chiếm được một cửa khẩu biên giới.

    Hơn 150 phần tử thánh chiến tự phong đến từ Algeria, Ai Cập, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates, Chechnya (và thậm chí cả Pháp) đã tràn ngập cửa khẩu Bab al-Hawa trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Không ít trong số này khoe có quan hệ với mạng lưới al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM). Đám chiến binh thánh chiến tự phong này đã đốt cháy nhiều xe tải của Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực biên giới vừa chiếm được.

    Sẽ không thể hiểu nổi những diễn biến hiện nay ở Syria, nếu không biết rằng hầu hết các chỉ huy của cái gọi là Quân đội Syria Tự do (FSA) lại là những người Hồi giáo Sunni đến từ Iraq. FSA đánh chiếm được cửa khẩu Abu Kamal nhờ khu vực nằm giữa biên giới Syria và Iraq này nằm dưới quyền kiểm soát của các bộ tộc của người Hồi giáo Sunni vốn thù địch với chính phủ al-Maliki ở Baghdad. Với việc đánh chiếm được cửa khẩu Abu Kamal, các nhóm chiến binh thánh chiến và vũ khí có thể qua lại tự do giữa Iraq và Syria.

    Cuộc chiến tranh ủy thác

    Có thể nói cuộc nội chiến ở Syria hiện nay đang bị biến tướng thành “cuộc chiến tranh ủy thác” giữa Saudi Arabia/Qatar và Iran. Hay nói rộng hơn đây, chính là một cuộc chiến tranh ủy thác của NATO-GCC (Hội đồng Các nước Vùng Vịnh) chống Iran.

    Trên chiến trường, phiến quân Syria cùng với các băng đảng thánh chiến (không ít nhóm đã bị Mỹ liệt kê vào danh sách khủng bố) không thể đánh thắng quân đội Syria, ngay cả khi  Saudi Arabia và Qatar ồ ạt đổ tiền mặt và vũ khí cho quân nổi dậy. Trừ một vài cửa khẩu trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, FSA không kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn nào ở Syria.

    Ấy thế mà Liên đoàn Arập lại lớn tiếng đòi Tổng thống Assad từ chức. Yêu cầu này quả là vô nghĩa cũng giống như CIA tìm cách giám sát việc cung cấp vũ khí cho các phần tử thánh chiến ở Syria, có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Người ta có cảm giác đây quả là một trò hề bởi vì yêu cầu này là do các chế độ độc đoán ở Saudi Arabia và Qatar mớm lời. Hai nước này đang kiểm soát Liên đoàn Arập và ráo riết tài trợ cho cuộc thánh chiến Mujahideen nhằm lật đổ chế độ Assad.

    Vốn là các nhà nước do người Hồi giáo Sunni thống trị, Saudi Arabia và Qatar rất muốn “xuất khẩu” cuộc xung đột Syria sang Iraq và Lebanon để cuối cùng dựng lên chính phủ “đồng đạo” ở các nước này. Khi chiến tranh lan rộng, có nguy cơ một cơn lũ vũ khí sẽ tiếp tục tràn ngập Jordan, Libăng, Iraq và cả Thổ Nhĩ Kỳ - với việc các chiến binh người Kurd ly khai sẽ đẩy mạnh cuộc chiến tranh du kích chống lại “Đế chế Ottoman”.

    Chính phủ ở Baghdad, do người Hồi giáo Shiite chi phối, đã công khai lên án việc Liên đoàn Arập đề nghị Tổng thống Assad lưu vong và ngay sau đó xảy ra hàng loạt các vụ đánh bom chống người Shiite ở Iraq, khiến hơn 100 người thiệt mạng.  Phát ngôn viên  Abu Bakr al-Baghdadi của cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo Iraq” (một chi nhánh của al-Qaeda ở Iraq) còn lớn tiếng kêu gọi các bộ tộc Hồi giáo Sunni ở Anbar và Nineveh tham gia cuộc thánh chiến chống lại chính phủ “dị giáo” ở Baghdad.

    Về phần mình, phương Tây muốn lật đổ chế độ Assad với mục đích chặt bớt vây cánh của Iran và dọn đường cho một cuộc tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Người ta thường nói “mục đích biện minh cho phương tiện”, nhưng quả là không tưởng khi những người phương Tây định dựa vào các phần tử thánh chiến mà họ từng gọi là khủng bố để xây dựng một nhà nước “dân chủ” ở Syria thân thiện.

    My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Hoang Roofing Vùng: Noble Park. Phone: 0431 518 808
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ