Mỗi khi ra ngoài gặp phải một trận mưa thì cơ thể của cô Rachel Prince, 26 tuổi, đến từ ngôi làng Ripley ở Anh sẽ nổi lên những vết đỏ giống kiểu sốt phát ban và cực kỳ đau đớn. Không chỉ dị ứng với nước mưa mà thậm chí cô còn dị ứng với cả nước bọt.

Cô gái mắc bệnh dị ứng với nước Rachel Prince. Ảnh: News.com.au
Không dám ra ngoài mỗi khi trời mưa, Prince thậm chí còn không dám hôn vị hôn phu của mình – anh Lee Warwick, 28 tuổi vì nước bọt cũng có thể gây ra phản ứng khiến Prince cảm thấy khó chịu.

Cơ thể cô gái đỏ tấy khi dính phải nước mưa. Ảnh: News.com.au
Trong y học thì bệnh của Prince được gọi là bệnh ngứa Aquagenic, cực kỳ hiếm gặp. Trên toàn thế giới chỉ có khoảng 35 người mắc căn bệnh dị ứng này. Người bệnh không được ở lâu trong phòng tắm. Ngay cả uống một cốc nước lạnh cũng khiến cổ họng bệnh nhân bị sưng lên.
Prince cho biết: “Thời gian gần đây, tôi phải theo dõi thời tiết trước khi ra ngoài. Suốt ngày ở trong nhà làm cho tôi thấy không thoải mái. Chỉ cần dính một giọt mưa thôi, cơ thể tôi sẽ đau nhức suốt mấy tiếng đồng hồ”.
Mỗi khi đi ra ngoài, Prince luôn phải mặc một chiếc áo khoác với mũ trùm đầu và luôn cầm theo dù.

Cô không dám ra ngoài mỗi khi trời mưa. Ảnh: News.com.au

Mỗi khi ra ngoài, cô luôn phải cầm theo dù. Ảnh: News.com.au
Căn bệnh dị ứng với nước mưa này được phát hiện khi Prince 12 tuổi. Cô không uống được nước lạnh nhưng với nước trái cây và trà thì không gặp phải vấn đề gì. Tôi thậm chí còn dị ứng với mồ hôi và nước mắt - bao gồm cả máu của mình khi nó tiếp xúc với da” – Rachel cho biết thêm.
Bác sĩ Nina Goad, thành viên của Hiệp hội Da liễu Anh giải thích: “Da của bệnh nhân sẽ bị ngứa nếu tiếp xúc với nước ở bất kỳ nhiệt độ nào, chủ yếu là phần trên của cơ thể. Cơn ngứa phát triển trong vòng 30 phút, cho dù loại nước đó là nóng hay lạnh”.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
