Chuyên mục thuế: Ra nước ngoài không đồng nghĩa với thoát khỏi khoản vay nợ sinh viên

17:25' 16-07-2019
Văn phòng thuế đã ban hành khuyến cáo đến người dân Úc rằng việc chuyển ra nước ngoài không giúp được cho họ tránh khỏi những khoản vay nợ sinh viên.

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Tran Trung Public Accountants

Khai thuế bằng computer sở thuế sẽ hoàn lại tiền trong vòng 14 ngày

Waverley Motor Group

Đại hạ giá mùa thuế! Đợt sale của Thế kỷ! Phải bán cho hết tất cả các xe hơi! Lãi suất chỉ 1% PA comparison rate. Nhanh tay!

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:


    Photo: SBS
    Theo SBS, hôm 9/7, Văn phòng Thuế Úc (ATO) đã thông báo cho biết trong những tháng sắp tới văn phòng này sẽ liên lạc với những người còn nợ chính phủ học phí đại học đang lưu trú ở nước ngoài.
    Trợ lý ủy viên của ATO, bà Karen Foat cho biết sinh viên đã tốt nghiệp rất dễ bị lôi cuốn vào niềm phấn khích di chuyển ra nước ngoài sinh sống mà quên đi nghĩa vụ phải trả nợ đại học cho chính phủ.
    Theo đó, những người Úc đang sinh sống ở nước ngoài, đã từng vay nợ sinh viên theo các chương trình như Chương trình Khoản vay Đại học (HELP), vay nợ sinh viên Giáo dục và Đào tạo Nghề (VSL), và các khoản vay trong chương trình Vay Hỗ trợ Thương mại (TSL) sẽ là những người được ATO ưu tiên liên lạc.
    Theo bà Foat, một người mất trung bình chín năm để trả hết khoản vay theo chương trình HELP, nhưng đối với những người Úc đang ở nước ngoài và không thực hiện bất kỳ khoản trả nợ nào thì sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để trả hết nợ.
    Theo luật mới, những công dân Úc đang ở nước ngoài nhưng chưa trả hết khoản nợ sinh viên cần phải thông báo với ATO về địa chỉ lưu trú mới của họ và nộp đơn thông báo về việc di chuyển ra nước ngoài.
    Bắt đầu từ ngày 1/7, bất cứ ai có mức thu nhập $45,881 một năm phải tiến hành trả nợ sinh viên sau khi chính phủ thông qua luật cắt giảm ngưỡng thu nhập phải đóng thuế từ mức $55,000.
    Cũng theo bà Foat, “Người Úc đang ở nước ngoài cần biết rằng một khi thu nhập của họ chạm ngưỡng $45,881 trong năm tài khóa 2019-20, họ cần phải trả các khoản vay, tương tự như bất kỳ một người Úc nào khác.
    Tính đến ngày 31/1/2019, có hơn 3.2 triệu người Úc vay nợ sinh viên với tổng trị giá khoản vay lên đến 66 tỉ đô la.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     

     

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ