Chuyên mục thuế: Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Uber để hỗ trợ nhân viên đi lại sẽ không được miễn thuế FBT

18:00' 18-07-2019
Các chủ sử dụng lao động trên toàn nước Úc đã cho phép nhân viên của họ sử dụng các dịch vụ chia sẻ hành trình chẳng hạn như Uber, thay vì sử dụng dịch vụ taxi đã được cấp phép, có thể sẽ phải tự thanh toán các hóa đơn tiền thuế “khổng lồ”, đài ABC trích dẫn thông tin vừa được Sở Thuế vụ Úc (ATO) xác nhận.

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Brand Collective

Giảm đến 70% các loại quần áo giày dép hiệu. Cơ hội có một không hai! Hãy nhanh chân! Thứ Sáu 24/5 đến Chủ nhật 30/6

Bedshed Highpoint

Giảm giá tới 50% tất cả mọi thứ trong cửa hàng! Hãy nhanh chân! hàng chỉ có giới hạn!

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:


    Photo: ABC
    Trong tháng Bảy, ATO đã thông báo trên website chính thức rằng, Uber và các dịch vụ chia sẻ hành trình khác được đánh giá là có bản chất giống như dịch vụ taxi, buộc phải đăng ký và đóng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
    Thế nhưng, thông báo này nêu rõ: Uber và các dịch vụ chia sẻ hành trình khác không được miễn trừ thuế phúc lợi FBT như dịch vụ taxi đang được hưởng.
    Giám đốc phụ trách các dịch vụ thuế thuộc công ty kế toán Pilot Partners, ông Murray Howlett, nói rằng có “sự mâu thuẫn” trong quyết định của ATO, và việc này khiến nhiều người cảm thấy các quy tắc của ATO thiếu tính nhất quán. 
    Ông Howlett cũng nói rằng, với thông báo của ATO, các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nếu họ thường sử dụng Uber hoặc các dịch vụ chia sẻ hành trình khác để hỗ trợ nhân viên đi lại.
    “Các doanh nghiệp nên cân nhắc về việc từ chối hoàn lại cước sử dụng dịch vụ Uber, và chỉ hoàn lại cước phí taxi vì đây là cách làm phù hợp với thông báo mới nhất của ATO”, ông Howlett đưa ra lời khuyên.
    Phát ngôn viên của Uber cho biết, công ty này rất thất vọng trước quyết định của ATO, và hiện đang làm việc với ATO để giải quyết sự thiếu nhất quán trong luật định.
    Thế nhưng, chuyên gia Tracey Dunn thuộc dịch vụ tư vấn thuế RSM cho rằng, ATO chỉ có thể thực thi luật chứ không thể sửa luật, cho nên trách nhiệm thuộc về chính phủ liên bang và chính phủ nên hành động. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from abc.net.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ