Ngày 20/10, RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu Roscosmos cho biết Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga Roscosmos vừa đưa ra một sứ mệnh mới cho mình, đó là chiến đấu chống tiểu hành tinh.

Nga đặt ra sứ mệnh mới cho ngành khoa học vũ trụ của mình là chống lại sự tấn công của thiên thạch - Ảnh: AFP
Ông Oleg Ostapenko, Giám đốc Roscosmos, cung cấp thông tin trên trong cuộc họp với Viện Hàn lâm Khoa học Nga. "Đó là một chủ đề rất thú vị", ông này nói.
Ông Oleg Ostapenko cho biết thêm việc phát hiện và chống lại sự tấn công của các thiên thạch là một nhiệm vụ phức tạp. Vấn đề có thể chỉ được giải quyết bằng sự kết hợp của tất cả các khả năng của đất nước, theo ông Ostapenko.
Thông báo trên được đưa ra một tuần sau phát hiện tiểu hành tinh có bề ngang 410 mét bay ngang Trái đất với khoảng cách 6,7 triệu km. Nó có thể sẽ đâm vào Trái đất trong năm 2032 và Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin gọi đây là "một siêu nhiệm vụ cho ngành công nghiệp vũ trụ của chúng ta".
Theo ước tính của các nhà khoa học thì tiểu hành tinh vừa phát hiện, được đặt tên là 2013 TV135, có 1/63.000 cơ hội va chạm với Trái đất vào ngày 26.8.2032.
Nếu đâm vào bề mặt địa cầu, 2013 TV135 sẽ phát nổ với sức công phá ước tính tương đương với 2.500 megaton TNT, tức mạnh hơn 50 lần so với một quả bom hạt nhân lớn nhất.

