Vũ trụ vốn là một nơi kỳ lạ và đầy bí ẩn, cho đến nay, giới khoa học chưa thể giải thích phương thức hình thành lên các hành tình.
1. Lỗ Trắng

Được cho là đối lập với Hố Đen hay Lỗ Đen và chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết toán học nhờ sự đối xứng của thuyết tương đối rộng, Lỗ Trắng lại phóng ra vật chất. Trên thực tế, chúng hầu như không tồn tại bởi vì không có cách nào đảo ngược thời gian để tạo ra một lỗ như thế. Có quan niệm cho rằng, vụ nổ Big Bang là một dạng của Lỗ Trắng, vì ở không gian và thời gian đó, chỉ có vật chất và năng lượng được phun ra.
2. Hố Đen

Trong Hố Đen (hay Lỗ Đen) mọi vật chất kể cả ánh sáng hay sóng điện từ cũng không thể thoát ra khỏi chân trời sự kiện (là biên phía trong của không - thời gian). Thực chất Hố Đen không phải là một lỗ hay một hố nào, nó là vùng không-thời gian không để cho một thứ gì thoát ra được.
3 Hành tinh Băng cháy

Hành tinh này có tên khoa học là Gliese 436 b, là một hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời. Với nhiệt 439 độ C, lượng nước trên hành tinh không bay hơi mà được giữ lại và nung nóng như “băng nóng” trong lượng nhiệt gần 500 độ C đó. Với đặc điểm này, nhiều nhà khoa học gọi Gliese 436 b là hành tinh băng cháy.
4. Sagittarius B2

Sagittarius B2 (gọi tắt là Sgr B2) là một đám mây phân tử khổng lồ chứa các chất khí và bụi, nằm cách trung tâm dải Ngân hà 120 Parsec (đơn vị thiên văn, 1 Parsec bằng 150 triệu km, và bằng 3,26 năm ánh sáng). Đặc trưng của đám mây này là có mùi của cồn Ethyl, mùi quả mâm xôi và rượu rum cộng lại.
5. Hệ Castor

Với 6 ngôi sao quay quanh một khối trung tâm khổng lồ, Castor là hệ có lượng ánh sáng gấp 54 lần ánh sáng của hệ Mặt trời.
6. Hành tinh Gliese 581 c

Gliese 581 c là hành tinh hàng xóm của hành tinh băng cháy Gliese 436 b. Các nhà khoa học đánh giá, Gliese 581 c là ứng cử viên sáng giá cho sự sống trong tương lai. Vì hành tinh này không chuyển động nên mặt sáng của nó cực kỳ nóng, trong khi mặt tối thì lạnh cóng, còn khu vực trung gian là một dải nhỏ có khí hậu ôn đới.
7. Sao Hypervelocity

Sao Hypervelocity còn được gọi là các hành tinh chạy trốn khỏi dải Ngân hà. Các ngôi sao này ở gần trung tâm Thiên hà nhưng có vận tốc cực lớn (hàng nghìn tỷ km/h) nên có thể thoát ra khỏi lực hấp dẫn của Thiên hà.
8. Luồng điện khổng lồ

Luồng điện này thoát ra từ một Hố Đen gần đó. Theo ước tính, kích cỡ của luồng điện này lớn gấp 1,5 lần kích cỡ của dải Ngân hà.
9. Đám mây Himiko

Được xem là một trong những vật thể lớn nhất trong phần vũ trụ nhìn thấy, đám mấy Himiko có kích thước bằng một nửa dải Ngân hà.
10. Quần thể Quasar khổng lồ

Với kích cỡ lớn Thiên hà của chúng ta gấp 40.000 lần, quần thể Quasar được xem là tập hợp những thấu kính hấp dẫn khổng lồ bóp méo tất cả ánh sáng truyền tới. Quần Thiên hà này là một minh chứng rõ ràng nhất cho Thuyết Tương đối của Eisnteisn: Ánh sáng có thể bị bẻ cong bởi lực hấp dẫn.
11. Thấu kính hấp dẫn

Đây là một hiện tượng thiên văn thú vị chưa từng xảy ra trên Trái đất, nó xảy ra khi ánh sáng phát ra từ một vật thể bị lệch hướng trên đường đi dưới tác dụng của lực hấp dẫn khi qua gần gần các thiên thể khác. Hình ảnh trên miêu tả ngôi sao vàng đóng vai trò là thấu kính hấp dẫn, bẻ cong ảnh sáng xanh của các ngôi sao màu xanh.

