Chính phủ Úc sẽ thu thêm 7.2 tỷ đô la nếu áp dụng thuế GST đối với thực phẩm thiết yếu

Photo: abc.net.au
Cụ thể, nếu bãi bỏ các quy định miễn thuế GST thì chính phủ Úc sẽ thu thêm ít nhất 21 tỷ đô la mỗi năm kể từ năm 2017-18. Việc áp dụng thuế GST đối với các thực phẩm thiết yếu sẽ giúp chính phủ Úc thu thêm 7.2 tỷ đô la trong năm 2017-18, trong khi việc áp dụng thuế GST đối với dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp chính phủ Úc thu thêm 6.4 tỷ đô la.
Ngoài ra, chính phủ Úc còn thu thêm 4.9 tỷ đô la nếu áp dụng thuế GST đối với dịch vụ giáo dục, 1.6 tỷ đô la đối với dịch vụ chăm sóc trẻ và 1.1 tỷ đô la đối với dịch vụ cấp thoát nước. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Úc cũng cho rằng, nếu mở rộng thuế GST cho bất kỳ dịch vụ nào thì chính phủ Úc đều phải sử dụng nguồn thu này để hỗ trợ trở lại cho các gia đình có thu nhập thấp.
Trong khi đó, một tài liệu bị rò rỉ của Hội đồng Chính phủ Úc cho thấy, chính quyền các bang và vùng lãnh thổ ở Úc sẽ phải đối mặt với tình trạng thâm hụt gần 50 tỷ đô la vào năm 2030, bao gồm khoảng 35 tỷ đô la cho y tế và 10 tỷ đô la cho giáo dục. Tài liệu này được chuẩn bị cho cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Sáu 11/12 của Hội đồng Chính phủ Úc và là vụ rò rỉ thứ hai trước khi Thủ tướng Malcolm Turnbull gặp gỡ Thủ hiến các bang và vùng lãnh thổ vào thứ Sáu 11/12.
Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison đã thảo luận về thuế GST với Giám đốc Ngân khố các bang và vùng lãnh thổ tại cuộc họp ở Sydney vào hôm thứ Năm 10/12. Bên cạnh đó, cuộc họp còn thảo luận về các loại thuế khác ở cấp tiểu bang như thuế nhà đất, thuế tiền lương và những cải cách về vấn đề quản lý cạnh tranh.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

