Chính phủ thúc đẩy quyền của người bản địa Úc

13:00' 21-06-2023
Ngày 19-6, Thượng viện Australia đã thông qua một đạo luật mở đường cho quốc gia châu Đại Dương này tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mang tính bước ngoặt vào cuối năm nay về việc có công nhận người bản địa (thổ dân) trong Hiến pháp hay không.


    Tòa nhà Quốc hội Australia tại Canberra. Ảnh: AFP/TTXVN

    Ngày 19/6, Quốc hội Australia đã thông qua dự luật mở đường cho việc tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về quyền của người thổ dân bản địa.

    Theo đó, cử tri Australia sẽ quyết định liệu cộng đồng này "có tiếng nói" trong quá trình hoạch định chính sách của đất nước hay không.

    Theo Reuters, cuộc trưng cầu dân ý sẽ hỏi người dân Australia ủng hộ hay phản đối việc sửa đổi Hiến pháp để thành lập Ủy ban “Tiếng nói trước Quốc hội”, có chức năng tư vấn cho Quốc hội về các vấn đề ảnh hưởng đến người bản địa và người dân đảo Torres Strait.

    Nhiệm vụ của Thủ tướng Anthony Albanese là phải ấn định thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý. Hiện người bản địa chiếm khoảng 3,2% trong tổng số 26 triệu dân Australia.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from sggp.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ