Ngày 13/2, Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga vẫn tiếp tục triển khai vũ khí hạng nặng ở miền Đông Ukraine.
Động thái này diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn từng được nhất trí trong tuần này ở thủ đô Minsk (Belarus) bắt đầu có hiệu lực.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington đã nhận được nhiều báo cáo rằng các loại vũ khí hạng nặng đang được điều động từ Nga tới miền Đông Ukraine trong những ngày qua.
Phát biểu trước báo giới, bà Psaki nhấn mạnh: "Điều đó rõ ràng không nằm trong tinh thần của bản thỏa thuận được nhất trí trong tuần này".
|
|
|
Quân Ukraina ầm ầm về phía thị trấn Debaltseve, nơi cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. |
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định rằng Nga "đang gia tăng đáng kể" cho cuộc tấn công nhằm vào Ukraine kể từ khi lệnh ngừng bắn trên được nhất trí ở thủ đô Minsk trong tuần này".
Đồng tình với Mỹ, cùng ngày, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết tình báo các nước thành viên liên minh quân sự này có "bằng chứng" về sự hiện diện quân sự của Nga tại miền Đông Ukraine.
Khẳng định với Đài phát thanh Kommersant FM, ông Stoltenberg cho rằng dân quân ly khai không thể thành công như họ cho thấy, nếu không có sự hậu thuẫn của Nga.
Ông nói: "Phương tiện tình báo của chúng tôi cung cấp bằng chứng về sự hiện diện quân sự của Nga tại miền Đông Ukraine. Chúng tôi thấy điều này qua tài liệu từ các nguồn độc lập, phóng viên độc lập và chúng tôi còn nhận được thông tin từ các NGO (tổ chức phi chính phủ) cho chúng tôi biết về những binh sỹ Nga thiệt mạng ở Ukraine." Tuy nhiên, ông không đưa ra những dẫn chứng cụ thể.
Đề cập tới việc cung cấp vũ khí cho Kiev, ông Stoltenberg cho biết NATO sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, tuy nhiên "từng nước thành viên trong liên minh có thể ra quyết định về vấn đề này".
Tổng Thư ký NATO khẳng định việc các thành viên trong liên minh cung cấp vũ khí cho Kiev không phải là hành động của NATO.
Với tuyên bố này, cánh cửa cung cấp vũ khí cho Ukraine đã mở toang. Đi đầu trong việc này là Mỹ. Theo đó, Nhóm thượng nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa đã trình Quốc hội Mỹ xem xét dự luật quy định quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong việc cung cấp vũ khí cho Chính phủ Ukraine.
Văn kiện này đã được đưa vào sổ đăng ký hôm 12/2 trong cơ sở dữ liệu điện tử của Quốc hội Mỹ.
Nghị sỹ James Inhofe - tác giả chính soạn thảo dự luật trên và là đại diện cấp cao của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân lực Thượng viện - giải thích rằng "dự luật tạo điều kiện để Tổng thống Obama cung cấp vũ khí sát thương cho Chính phủ Ukraine."
Chính trị gia này nhấn mạnh: "Dự thảo luật ghi rõ yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm đạo luật có hiệu lực, Tổng thống cần có văn bản báo cáo Quốc hội về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và trình bày chiến lược chung cũng như cứ định kỳ 90 ngày thông tin cho Quốc hội về quá trình thi hành chiến lược đó".
Pháo vẫn nổ bất chấp lệnh ngừng bắn
Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng. Trên trang mạng xã hội Facebook, lữ đoàn Azov của Ukraine ngày 13/2 cho biết đã diễn ra trận đấu tăng tại làng Shirokino ở ngoại ô Mariupol.
Thông báo có đoạn: "Hiện ở Shirokino diễn ra trận đấu tăng giữa lữ đoàn Azov với những kẻ khủng bố".
Trước đó, tin cho biết binh sỹ Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào làng Shirokino thuộc tỉnh Donetsk.
Theo cơ quan báo chí của lữ đoàn Azov, sáng 12/2 giao tranh ác liệt đã diễn ra trên đường Shirokino-Sahanka ở Đông Bắc Mariupol.
Cơ quan này nhấn mạnh: "Tình hình căng thẳng. Kẻ địch tìm cách phản công dưới sự yểm trợ của pháo binh và xe tăng. Chúng huy động tất cả những gì chúng có: xe tăng, pháo tự hành, súng cối và rocket đa nòng. Bộ binh kẻ thù đã bị tiêu diệt ở ngoại ô Shirokino và chịu tổn thất lớn".
Ở một diễn biến khác, kênh truyền LifeNews của Nga tối 13/2 cho biết, các đơn vị quân đội Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã tiến vào thành phố Debaltsevo - nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt trên đường phố.
Phóng viên LifeNews thông báo: "Sẽ diễn ra các cuộc giao tranh trên đường phố, nghĩa là pháo sẽ bắn ít hơn, ít nổ súng hơn. Quân đội Ukraine nay sẽ hành động theo cách khác, vì họ không có lựa chọn nào khác."
Theo phóng viên trên, không nhiều dân quân ly khai cho rằng Ukraine lần này sẽ thực thi thỏa thuận Minsk.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyến bố không tồn tại lò nướng Debaltsevso, nghĩa là quân đội Ukraine không bị dân quân bao vây.
Theo xalo

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale

