Ho gà có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não hoặc tử vong. Trẻ nhỏ là nhóm đối tượng dễ bị mắc căn bệnh này nhất. Theo số liệu của Sở y tế, trong năm 2008 trên toàn bang có 1763 trường hợp bị phát hiện mắc căn bệnh này, năm 2009 có 3741 trường hợp và năm 2010 có 6736 trường hợp. Trưởng ban y tế thuộc chính phủ bang, ông John Carnie, cho biết một phần lý do của sự gia tăng số người mắc bệnh này có thể là do kết quả kiểm tra hiệu quả hơn.
Bác sỹ Carnie cho biết tỷ lệ tiêm chủng mở rộng ở tiểu bang Victoria ở mức cao, và số trường hợp được tiêm chủng ngừa cũng tăng đáng kể. Tuy nhiên, ông cũng cho hay vacxin chỉ có tác dụng nếu tiêm đủ liều là ba mũi cho trẻ 2 tháng, 4 tháng và 6 tháng tuổi, và các mũi tiêm sau đó ở 4 tuổi và trong suốt thời kỳ sau này cho đến khi 17 tuổi. Số liệu thống kê của cơ quan y tế Western Health cho thấy, trong khoảng 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay, có 41 bệnh nhân ho gà phải nhập viện, tăng vọt so với con số 17 trường hợp của 12 tháng trước đó. Hầu hết các bệnh nhân nhập viện đều dưới 10 tuổi.



