Các con giáp ốm yếu đến mức nào mới chịu đi khám bác sĩ?
Cảm lạnh là chuyện mà mỗi người đều có thể gặp phải, chỉ là khi bị bệnh thì phản ứng của những người xung quanh hoàn toàn khác nhau. Có những người chỉ cần hơi có triệu chứng đã nhanh chóng đến ngay bệnh viện, vậy mà có những người lại giấu bệnh sợ thuốc và phải đến khi bệnh tình nghiêm trọng mới chịu tới khám. Vậy chúng ta cùng xem, các con giáp ốm yếu đến mức nào mới chịu đi khám bác sĩ nhé?
Tuổi Tý: Thấy không khỏe là đi khám ngay

Người tuổi Tý chỉ cần cảm thấy có chút khó chịu là sẽ đi khám ngay lập tức. Chỉ cần có chút vấn đề nhỏ là họ sẽ dễ dàng liên tưởng đến những khía cạnh tồi tệ rồi suy nghĩ xem có phải mình đã mắc phải bệnh gì nghiêm trọng hay không. Bởi lẽ đó, họ nhất định phải tới bác sĩ, chỉ khi bác sĩ nói đó chỉ là bệnh cảm sốt thông thường và không đáng lo ngại thì họ mới thôi lo lắng.
Tuổi Sửu: Cố gắng đến lúc ngất xỉu khắc có người đưa vào bệnh viện
Người tuổi Sửu rất ngại đi khám bệnh, họ cảm thấy chỉ đi một lần mà cũng rất phiền phức, vừa phải xếp hàng ở bệnh viện lại vừa phải lấy số đăng ký. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng đã có thể dây dưa kéo dài hết cả một buổi sáng của họ. Nếu như bác sĩ lại nói cần phải truyền dịch, vậy thì không phải là chuyện một buổi sáng nữa mà có thể đi tong cả tuần. Vì vậy, người tuổi Sửu sẽ cố gắng chịu đựng, đến khi bản thân mệt mỏi đến mức vô thức ngất xỉu mới được người khác đưa vào viện.
Tuổi Dần: Chỉ đi khi có thời gian rảnh rỗi
Bệnh trạng của người tuổi Dần có kịp thời chạy chữa được hay không còn phải xem họ có sắp xếp được công việc hay không. Nếu như đúng lúc công việc vô cùng bận rộn thì họ sẽ chịu đựng trước tiên, sau đó làm cho tốt công việc rồi mới nói tiếp. Nếu như vừa khéo có được thời gian rảnh rỗi thì họ sẽ tranh thủ thời gian đi khám bệnh. Còn nếu như ngay cả thời gian rảnh rỗi cũng không có thì họ sẽ cắn răng đợi đến khi không thể cáng đáng được mới bàn tiếp.
Tuổi Mão: Đến khi ho hắng không ngừng mới đi khám

Người tuổi Mão phải đến khi ho hắng không ngừng mới chịu đi khám bác sĩ. Đối với họ mà nói, chảy chút nước mũi hay hoa mắt chóng mặt chẳng phải là chuyện gì to tát, nhưng triệu chứng ho lại thực sự là chuyện nghiêm trọng có thể lấy mạng con người. Khi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình muốn nôn ra ngoài, còn hai lá phổi đến lúc ho cũng muốn nổ ra, lúc nói chuyện với người khác có một câu đã phải dừng lại đến mấy lần thì người tuổi Mão mới cảm thấy như vậy thật chẳng lịch sự chút nào. Vì vậy, chỉ khi có ho hắng thì họ sẽ vội vàng chạy tới khám bác sĩ.
Tuổi Thìn: Đến khi mất giọng mới đi khám
Đến khi người tuổi Thìn mất giọng, nói không ra lời thì họ mới đi khám bác sĩ bởi vì họ cảm thấy những chuyện khác còn có thể chịu đựng được chứ mất giọng thì vô cùng bất tiện. Khi hầu họng khó chịu đến mức nói không ra tiếng là xong rồi, có muốn giao tiếp cho rõ ràng cũng không được, rất nhiều công việc cần phải giải thích mà cũng chỉ có thể dựa vào chữ viết tay hoặc cử chỉ. Họ vốn dĩ không thích lỡ dở công việc, nhưng không ngờ hiệu suất lại càng thấp, do đó tới lúc này thì chỉ có thể nhanh chóng đến bệnh viện khám bệnh.
Tuổi Tỵ: Bắt đầu chảy nước mũi sẽ đi khám
Người tuổi Tỵ tương đối cẩn thận, vì vậy một khi họ cảm thấy không khỏe là đã rất chú ý vì họ không muốn để cơ thể của mình ngày một suy kém. Nên nếu như bệnh không có chuyển biến tốt, ngược lại bắt đầu chảy nước mũi thì người tuổi Tỵ sẽ nhanh chóng đi khám bệnh. Họ không phải những người sợ bệnh vặt vãnh, điều họ lo lắng chính là sau khi bệnh nhẹ trở nặng thì sẽ phiền phức vô cùng. Vì vậy, chỉ cần bác sĩ xác nhận là không có vấn đề gì lớn thì họ sẽ yên tâm ngay.
Tuổi Ngọ: Tự mình uống thuốc

Người tuổi Ngọ rất ghét chuyện đi bệnh viện, họ luôn có nỗi sợ hãi rằng bây giờ chỉ là bệnh nhẹ, nhưng một khi kiểm tra thì có thể phát hiện ra những vấn đề rất lớn. Do đó mỗi lần nói phải đi kiểm tra thì người tuổi Ngọ rất căng thẳng vì họ thà không biết bất kỳ chuyện gì để trải qua cuộc sống vui vẻ thêm một chút còn hơn. Vì vậy, ở giai đoạn ban đầu của bệnh, họ sẽ tự mình pha thuốc uống và điều này có thể giúp họ tránh một cách tối đa việc phải đến nơi bệnh viện khó chịu.
Tuổi Mùi: Nghỉ ngơi một ngày vẫn không tốt lên
Khi bị cảm, đầu tiên người tuổi Mùi sẽ nghỉ ngơi ở nhà một ngày để xem xét tình hình, nếu như ngủ một giấc dậy mà thấy tinh thần hồi phục thêm một chút thì họ sẽ tự pha thuốc uống theo bệnh trạng mà không cần đi khám thêm nữa. Còn nếu như sau khi ngủ dậy không có gì cải thiện mà còn nặng hơn thì người tuổi Mùi sẽ lập tức đi viện. Họ không muốn để điều này kéo dài thêm nữa, ngộ nhỡ có gì nghiêm trọng hơn thì sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền.
Tuổi Thân: Cả người lảo đảo sẽ đi viện
Khi người tuổi Thân tỉnh táo thì họ rất bài xích chuyện đi khám, bởi vì họ cảm thấy bản thân chỉ là cảm cúm đơn thuần, nhưng một khi đến bệnh viện thì không hẳn là vậy, đến lúc đó sẽ dẫn đến bệnh tật khắp người, lại còn tiêu phí vô cùng nhiều tiền. Vì vậy họ dứt khoát chỉ dựa vào chính mình, bởi vì có người nói nhiều khi không khám cũng tốt lên. Đến khi họ phát hiện ra không hề có chuyển biến tốt mà toàn thân đã bắt đầu lảo đảo thì họ mới bắt đầu sợ hãi mà đi viện.
Tuổi Dậu: Bắt đầu phát sốt thì đi viện

Trong nhà của người tuổi Dậu có một tủ thuốc nhỏ đặc biệt của chính họ, những chuyện đơn giản như chảy nước mũi hay ho hắng đều không phải là vấn đề gì to tát, dù sao thì uống thuốc ở tủ thuốc nhà mình cũng tốt. Suy nghĩ đầu tiên của họ chính là tự mình giải quyết, đến khi mình xử lý không được thì mới đi viện. Mà chuyện họ xử lý không được chính là phát sốt, bởi vì khi phát sốt thì nhận thức của bản thân sẽ không đủ chính xác và không còn khả năng tư duy minh mẫn, đến lúc này họ mới đi viện khám.
Tuổi Tuất: Ngăn ngừa cho bản thân trước
Khi người tuổi Tuất còn chưa bị bệnh đã bắt đầu ngăn ngừa cho bản thân. Trời mùa hè nhiều khi nóng lạnh đột ngột, nếu cứ phơi mình ra bên ngoài thì có lẽ chết mất, còn khi về phòng vừa dùng điều hòa vừa uống nước lạnh sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện phiền phức. Vì vậy, người tuổi Tuất sẽ vô cùng chú ý và không để bản thân có những thói quen xấu, ngoài ra họ còn rất quan tâm đến vấn đề ẩm thực của mình kể cả những điều nhỏ nhặt. Còn nếu như vẫn thực sự không có tác dụng thì người tuổi Tuất sẽ đi khám bác sĩ đầu tiên.
Tuổi Hợi: Hai ba ngày không đỡ mới đi viện
Người tuổi Hợi khá lười, vì vậy họ ngại cả việc kéo lê thân thể khó chịu đi làm bất cứ việc gì và cũng chẳng thích thú chuyện đi đến bệnh viện. Chỉ cần tưởng tượng đến việc đoàn người chen chúc xếp hàng chờ khám bác sĩ ở nơi nào đó là họ đã thấy phiền phức chết đi được. Họ luôn nghĩ tới cảnh có ai đó giúp họ đặt hẹn ổn thỏa hoặc là bác sĩ tới nhà khám bệnh. Có điều đây chỉ là tưởng tượng, nên sau hai ba ngày vẫn không đỡ thì họ mới vội vàng đi viện.

Hội chợ Tết St Albans 2024
Article sourced from TIIN.
Original source can be found here: http://tiin.vn/chuyen-muc/nghiem/cac-con-giap-om-yeu-den-muc-nao-moi-chiu-di-kham-bac-sy.html
