Bạo lực chính trị trên toàn nước Pháp

16:00' 09-07-2024
Pháp hối thúc các đảng kêu gọi người ủng hộ kiềm chế, sau khi hơn 50 nhà hoạt động và ứng viên bị tấn công trước ngày bầu cử quốc hội vòng hai.


    "Cuộc bầu cử lần này không quá dài, nhưng chúng ta đã ghi nhận 51 trường hợp ứng viên chính thức, ứng viên dự khuyết và nhà hoạt động bị tấn công", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin ngày 5/7 nói trong cuộc phỏng vấn với đài BFM TV.

    Ông nói một số vụ tấn công nghiêm trọng đến mức khiến nạn nhân phải nhập viện. Ít nhất 30 nghi phạm đã bị bắt liên quan các vụ bạo lực chính trị trên cả nước. Bộ trưởng Darmanin cảnh báo nước Pháp đang chìm trong "bầu không khí bạo lực chính trị", khi những vụ tấn công nhắm vào cả phe cánh tả lẫn cánh hữu.

    Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, vẫn còn quá sớm để xác định xu hướng trong các vụ tấn công. Một số sự việc xảy ra do một vài cá nhân "giận dữ bộc phát", nhưng cũng có những vụ tấn công được thực hiện bởi người hoạt động chính trị thuộc phe cực tả hoặc cực hữu.

    Cảnh sát chống bạo động Pháp tại một cuộc biểu tình ở Toulouse, ngày 1/7. Ảnh: AFP

    Cảnh sát chống bạo động Pháp tại một cuộc biểu tình ở Toulouse, ngày 1/7. Ảnh: AFP

    Đêm 3/7, phát ngôn viên chính phủ Pháp kiêm thứ trưởng chuyên trách đổi mới dân chủ Prisca Thevenot, cùng thành viên nhóm vận động tranh cử, đã bị tấn công khi đang dán áp phích bầu cử ở phía tây Paris, khiến hai người phải nhập viện. Cảnh sát đã bắt 4 nghi phạm trong vụ tấn công.

    Marie Dauchy, ứng viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN), đã tuyên bố ngừng tranh cử vì lo ngại cho bản thân và gia đình, sau khi bị một người bán hàng tấn công tại khu chợ ở Savoie ngày 3/7. Nicolas Conquer, ứng viên đảng Người Cộng hòa (LR) cũng thông báo bị hành hung khi phát tờ rơi bầu cử ở Cherbourg ngày 2/7.

    Pháp có kế hoạch triển khai 30.000 cảnh sát trên toàn quốc, trong đó có 5.000 sĩ quan ở Paris và vùng ven, trong bối cảnh lo ngại bạo lực có thể leo thang sau khi kết quả bầu cử quốc hội được công bố.

    Thủ tướng Pháp Gabriel Attal kêu gọi các đảng chính trị kiềm chế, không kích động người ủng hộ trước thềm vòng hai bầu cử quốc hội Pháp. Vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 7/7, trong đó RN được đánh giá có cơ hội giành chiến thắng nhưng khó đạt thế đa số tuyệt đối để tự mình thành lập chính phủ.

    Phe trung dung của Tổng thống Pháp và phe cánh tả đang nỗ lực ngăn phe cực hữu giành đủ 289 ghế để lên nắm quyền. Kịch bản này có thể giúp chủ tịch đảng RN Jordan Bardella, 28 tuổi, trở thành thủ tướng.

    Trong cuộc bầu cử vòng một, RN đã giành chiến thắng, còn phe cánh tả và trung dung xếp thứ hai và ba. Nếu RN tiếp tục thắng áp đảo trong vòng hai, Tổng thống Macron sẽ buộc phải điều hành đất nước với Bardella, chính trị gia thiên về chủ nghĩa dân tộc.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/hon-50-chinh-tri-gia-phap-bi-tan-cong-truoc-ngay-bau-cu-4766812.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ