Bánh mì heo quay, thơm ngon hấp dẫn
Bánh mì là một món ăn rất đỗi quen thuộc với không chỉ người dân Việt Nam mà còn với bạn bè trên khắp 5 châu. Thật hãnh diện khi bánh mì được xem như một trong những loại “fastfood” ấn tượng nhất thế giới.
Bên cạnh những phiên bản truyền thống thì bánh mì heo quay cũng vô cùng hấp dẫn nhờ hương thơm nức mũi của thịt quay hòa quyện cùng lớp da heo giòn rụm.
![]() |
![]() |
![]() Rửa sạch, luộc sơ thịt heo khoảng 10 phút.
|
![]() Pha 30ml rượu trắng với 5ml giấm, 5g ngũ vị hương, 2g muối, 5g bột nêm, 5g đường. Chỉ ngâm phần thịt của miếng thịt vào hỗn hợp nước ướp.
|
![]() Lau thật khô mặt da, dùng tăm xăm nhiều lỗ nhỏ lên trên mặt.
|
![]() Dùng màng thực phẩm bọc kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất 8 tiếng
|
![]() Lấy thịt ra khỏi tủ lạnh, quét một lớp nước chanh mỏng lên mặt bì (da heo), để khô. Đặt chảo dầu lên bếp, để lửa vừa, đun nóng sôi. Sau đó thả mặt bì vào chiên trước, chiên đến khi bì nổ giòn thì trở chiên đều các mặt còn lại.
|
![]() Băm thật nhuyễn 2 tép tỏi và 1 trái ớt đỏ
|
Pha nước mắm với 50ml nước mắm, 50ml nước sạch, 40g đường và tỏi, ớt băm
|
![]() Chặt nhỏ thịt heo quay, kẹp ăn chung với bánh mì, rau răm và nước mắm
|
![]() |

Article sourced from SAIGONAMTHUC.










