Bản tin Melbourne 24h: Chính phủ Victoria sẽ nới lỏng giãn cách từ ngày 11/5

22:00' 07-05-2020
Đã có tới 62 ca nhiễm từ hãng thịt Brooklyn. Phát hiện ca nhiễm mới tại McDonald’s. Chính phủ Victoria sẽ nới lỏng giãn cách từ ngày 11/5. Bang NSW cuối tuần này vẫn chưa có thay đổi về dỡ bỏ giãn cách. Kết quả tốt từ hai viện dưỡng lão ở Melbourne. Một nửa nhân viên nhà thuốc muốn nghỉ việc vì áp lực mua hàng tăng cao kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát là những tin chính của Bản tin Melbounrne 24h hôm nay.


    62 ca nhiễm từ hãng thịt Brooklyn

    Thủ hiến Andrews. Nguồn: News.

    Thủ hiến Andrews đã xác nhận có thêm 13 ca nhiễm mới trong cuộc họp báo sáng thứ năm tại trụ sở chính quyền bang Victoria.

    Trong 13 ca mới có 7 người là nhân viên của hãng và 6 người là người thân và người quen với các nhân viên công ty này. Như vậy đã có 62 ca nhiễm từ hãng thịt Brooklyn được phát hiện tới thời điểm này.

    Phát hiện ca nhiễm mới tại McDonald’s

    Cửa hàng Mcdonald’s ở Fawkner. Nguồn: Yahoo.

    Trong sáng thứ năm có thêm 1 ca nhiễm mới là nhân viên của cửa hàng McDonald’s ở vùng Fawkner. Người phát ngôn của McDonald’s Australia đã xác nhận thông tin này, và cho biết lần cuối người này làm việc trong shop là ngày 30/4, thứ năm tuần trước.

    Hiện nhà hàng vẫn mở cửa nhưng các quy trình làm việc đều tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt hơn trước.  

    Victoria: Chính phủ sẽ nới lỏng giãn cách từ ngày 11/5

    Thủ hiến Andrews xác nhận chính phủ của ông sẽ nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày thứ hai 11/5. Chi tiết về tiến trình thực hiện sẽ được chính phủ của ông công bố trong ngày này.

    Mời bạn tham khảo các liên kết hay

    • Nghe radio và ca nhạc trực tuyến: Chery Radio
    • Đọc tin cập nhật và tra khảo các dịch vụ ngay trên mobile phone: Viet Times ePublication
    • Gọi Tổng đài dịch vụ để họ tìm cho mình một người thợ ưng ý: Tel: 9999 1389
    • Đăng ký làm thành viên để gửi quảng cáo miễn phí: Đăng rao vặt

    Ngoài ra, ông cũng phủ nhận việc mở cửa xã hội sớm hơn thứ hai theo nhiều người phỏng đoán. “Chúng ta hãy thật thận trọng. Hãy giữ an toàn để không làm lây lan virus, vì chúng ta đã đi một đoạn đường dài để đến ngày hôm nay, nên không thể nào đánh rơi tất cả những thành tựu ấy”.

    Được biết, chính phủ liên bang do Thủ tướng Scott Morrison đứng đầu dự kiến sẽ công bố phương án dỡ bỏ phong toả kể sau phiên họp thứ sáu tuần này, tức là ngày mai 8/5.

    Bang NSW: Cuối tuần này vẫn chưa dỡ bỏ


    Bà Berejiklian. Nguồn: ABC.

    Trước các đồn đoán cho rằng bang New South Wales sẽ nới lỏng thêm các biện pháp phong toả để người dân có thể đi chơi cuối tuần này, thủ hiến tiểu bang, bà Gladys Berejiklian cho biết: không có gì chắc chắn.

    Bà ghi nhận chính phủ liên bang ngày mai có thể sẽ thông báo dỡ bỏ chính sách giãn cách ngặt nghèo đã thi hành được hơn tháng qua, bà cho biết tình hình NSW rất khác so với các bang nhỏ hơn.

    Hiện NSW đã dỡ bỏ một phần các biện pháp cấm đi lại từ thứ sáu tuần trước. Người dân ở đây được phép đi chơi xa trong nội bộ gia đình và đi thăm một nhà người khác với tối đa 2 người lớn trong một gia đình.

    Kết quả tốt từ hai viện dưỡng lão ở Melbourne

    Trưa thứ năm, hai nhà dưỡng lão có nhân viên từng xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 đã công bố kết quả xét nghiệm toàn bộ nhân viên và người cư trú tại địa bàn.

    Theo đó tất cả các trường hợp này đều âm tính, bao gồm cả những người tiếp xúc gần nhất với 2 nhân viên này.

    Bộ trưởng Y tế liên bang thông báo 3 bước dỡ bỏ phong toả xã hội

    Bộ trưởng Y tế Greg Hunt. Nguồn: News.

    Trước thềm cuộc họp Nội các chính phủ sẽ diễn ra trong ngày thứ sáu 8/5, Bộ trưởng Y tế liên bang Greg Hunt thông báo trước 3 bước nước Úc cần làm để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, mỗi bước sẽ được tiến hành cách nhau 1 tháng để bảo đảm đủ thời gian đánh giá và phản ứng với tình hình dịch bệnh.

    Bước 1 sẽ bắt đầu từ tháng 5, trong đó, chính phủ sẽ giảm bớt hạn chế tụ tập xã hội, các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời và khuyến khích kinh doanh bán lẻ. Các bước 2 và 3 sẽ được triển khai trong tháng 6 và tháng 7.

    Như vậy, khi bước 3 được thi hành cũng là lúc nước Úc có thể mở cửa hoàn toàn để nền kinh tế vận hành thông suốt trở lại.

    Một nửa nhân viên nhà thuốc muốn nghỉ việc


    Nguồn: ITnews

    Kết quả điều tra của nghiệp đoàn nhân viên ngành y tế cho thấy có một nửa số người được hỏi mong muốn nghỉ việc. Những người này là nhân viên các hiệu thuốc trên toàn quốc, đây là những nơi chịu áp lực mua hàng tăng cao kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 3 vừa qua.

    Cũng theo báo cáo, có 1/3 số người tham gia lo ngại về sức khoẻ của mình, và họ tin rằng người nhiễm bệnh có thể đã ghé thăm cửa hàng nơi mình làm.

    Một số liệu lo ngại hơn là chỉ có 40% người trả lời cho biết họ được trải qua huấn luyện về cách phòng chống vrius.

    Giám đốc tổ chức Professional Pharmacists Australia, ông Gordon Brock, cho biết các thành viên của tổ chức này thường xuyên bị chủ lao động thúc ép đến giới hạn. “Các nhân viên hiệu thuốc là những người đang đứng ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19”, ông nói, “vì vậy họ xứng đáng nhận được hỗ trợ bởi đồng nghiệp và được cung cấp chương trình tập huấn và điều kiện làm việc hợp lý”.

    Tin thời tiết, ngày 8/5/2020


    Bản đồ thời tiết lúc 10h sáng ngày 8/5.

    Trong ngày hôm qua, vùng áp thấp nóng trong lục địa đã rời ra phía biển Tasman, gây nên hiện tượng gió lớn cho hôm nay và ngày mai.

    Dự báo trong ngày mai, trời nắng đẹp, có mây vừa. Nhiệt độ từ 12 đến 20 độ.

    Đến tối thứ sáu, sáng thứ bảy, một áp thấp lớn phía Biển Nam sẽ di chuyển vào vùng biển Đông Nam tiểu bang, gây nên mưa to và gió giật mạnh.

    Trong ngày thứ bảy, trời mưa và có giông nhiều nơi.

    Aticle sourced from Tuấn Vũ - Phóng viên, Biên tập viên báo Viet Times

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ