Bản tin Melbourne 24h: Ngưng nhận hồ sơ rút super mới

21:19' 09-05-2020
Sở Thuế tuyên bố ngừng nhận đơn xin rút sớm super sau scandal mất tiền do lộ thông tin người nộp thuế. Bang Victoria sẽ cấp thêm $17.5 triệu dollar cho dịch vụ pháp lý cộng đồng cho cư dân tiểu bang. Một số quán cà phê Sydney “lỡ” mở sớm vì hiểu nhầm thông điệp của ScoMo. Quan chức ngành y tế và chính quyền các bang: hãy chớ ôm mẹ trong Ngày của Mẹ. Melbourne đón đợt lạnh thứ 2 trong mùa đông này, đề phòng dông và mưa đá.


    Melbourne đón đợt lạnh mới

    Ảnh: ABC

    Một đợt lạnh mới của mùa đông đã tràn về Melbourne sáng thứ bảy, đem theo mưa dông và gió giật từ lúc rạng sáng và mưa rả rích đến tận trưa và chiều.

    Lượng mưa đo được tại City Melbourne khoảng 7mm, còn tại các vùng đồi phía Yarra Valley là 15mm. Lượng hơi ẩm đi kèm với nhiệt độ thấp còn gây ra mưa đá cho một số vùng có địa thế cao trong sáng sớm.

    Do ảnh hưởng của gió và độ ẩm do mưa, nhiệt độ trong ngày thứ bảy giữ ở mức thấp, tạo cảm giác rét cóng và lạnh buốt. Nhiệt độ cao nhất lúc giữa buổi sáng đạt 15 độ (trong City), đến trưa giảm xuống còn 13 độ, và dự báo đến đêm và khuya thứ bảy có thể hạ còn 6-7 độ.

    Mời bạn tham khảo các liên kết hay

    • Nghe radio và ca nhạc trực tuyến: Chery Radio
    • Đọc tin cập nhật và tra khảo các dịch vụ ngay trên mobile phone: Viet Times ePublication
    • Gọi Tổng đài dịch vụ để họ tìm cho mình một người thợ ưng ý: Tel: 9999 1389
    • Đăng ký làm thành viên để gửi quảng cáo miễn phí: Đăng rao vặt

    Sang ngày Chủ nhật, Ngày của Mẹ, dự báo độ lạnh vẫn còn duy trì với gió Tây Nam (từ biển Nam thổi về). Nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 12-13 độ. Các vùng phía Đông Nam đến bán đảo Mornington có thể có dông và mưa, còn nhiều vùng khác không mưa.

    Với độ lạnh mới, các vùng núi phía Đông đón thêm lượng tuyết mới trong hai ngày thứ bảy và Chủ nhật. Cao độ tuyết rơi giảm xuống còn 800m. Đêm Chủ nhật trời rét.

    Sang thứ Hai, trời nắng ráo và ít mây. Nhiệt độ 8-16 độ.

    Quan chức Y tế: Hãy chớ ôm mẹ

    Ảnh: ABC

    Phó Quan chức Y tế Giáo sư Paul Kelly hôm nay kêu gọi người dân Australia cần giữ khoảng cách và an toàn khi đến thăm mẹ nhân Ngày Của Mẹ 10/5. Ông nhận định với tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện tại, các gia đình cần phải tự quyết định xem có nên đến thăm người già hay không.

    “Nếu bạn cảm thấy không khoẻ, hãy ở nhà và đừng đến thăm mẹ mình”. “Còn nếu bạn khoẻ và muốn đến thăm mẹ, hãy cứ đến, nhưng nhớ giữ khoảng cách an toàn 1.5m nếu mẹ của bạn già yếu.”

    Victoria chi thêm 17.5 triệu dollar trợ cấp dịch vụ pháp lý

    Bộ trưởng Jill Hennessy.

    Bộ trưởng Tư pháp bang Victoria, Bà Jill Hennessy, vừa công bố một gói trợ cấp mới trị giá 17.5 triệu dollar nhằm hỗ trợ cho cư dân cần tư vấn pháp lý.

    Phần lớn trong gói tài trợ này sẽ được chuyển vào các trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý cộng đồng để giải quyết các vấn đề gia đình & xã hội mới phát sinh trong mùa dịch.

    Với gói trợ cấp mới, chính phủ tiểu bang kỳ vọng sẽ giúp đỡ các cá nhân và gia đình có nhiều lựa chọn hơn để giải quyết các vấn đề bạo lực gia đình, tranh chấp lao động, an sinh xã hội, thuê nhà, nợ nần và hợp đồng buôn bán.

    Victoria: Ghi nhận thêm 11 ca nhiễm

    Trong ngày thứ sáu vừa qua, bang Victoria đã ghi nhận thêm 11 ca dương tính với virus Sars-CoV-2. Trong đó có 4 ca liên quan đến hãng thịt Cedar ở Brooklyn, 1 ca là khách du lịch trở về Úc, và 6 ca còn lại vẫn đang được điều tra.

    Tổng số ca nhiễm ghi nhận tại tiểu bang đến nay là 1,477, và con số trên toàn quốc là 6,927.

    Hiểu nhầm hết lockdown: Nhiều quán cà phê Sydney mở cửa đón khách

    Ảnh: News.

    Thành phố Sydney ngày hôm nay ghi nhận nhiều quán cà phê mở cửa đón khách. Có quán thậm chí còn dọn sẵn bàn ăn với ghế ngồi hoàn chỉnh, tự tin nói quán đã có thể đón tối đa 10 khách vào ăn trong nhà.

    Sau đó vài tiếng đồng hồ, các quán trên lục tục cất hết bàn ghế trở lại sau khi có người chỉ rõ.

    Trên thực tế, tiểu bang NSW vẫn chưa nới lỏng hạn chế đối với quán ăn và nhà hàng tại địa phương. Thủ hiến bang này, bà Berejiklian, hôm thứ sáu có phát biểu bang NSW vẫn giữ lệnh hạn chế cho tới đầu tuần sau (tức là 11/5).

    Starbucks đồng loạt mở cửa

    Ảnh: Zomato

    Các cửa hàng Starbucks ở trung tâm thành phố Melbourne đã đồng loạt mở cửa từ thứ sáu ngày 8/5 để đón lượng khách gia tăng trở lại trong thời gian sắp công bố chấm dứt giãn cách xã hội.

    Do lượng khách chưa nhiều, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa sớm hơn trước mùa dịch, tức là khoảng 6-7h tối.

    Tại Highpoint, giờ đóng cửa là 5h chiều, và tại Chadstone, Starbucks sẽ đóng cửa lúc 6h chiều tất cả các ngày.

    Sở Thuế ngừng nhận đơn xin rút super sớm

    Ông Michael Sukkar. Nguồn: News.

    Sau scandal giả mạo thông tin khiến 150 người mất tiền super, Chính phủ Úc đã tạm dừng nhận đơn xin rút mới trong chương trình này.

    Thứ trưởng Bộ Ngân khố, ông Michael Sukkar, ngày thứ sáu cho biết các đơn xin rút mới sẽ bị tạm dừng xử lý, để triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

    Hiện tại cảnh sát liên bang đã phong toả toàn bộ số tiền $120,000 được cho là bị đánh cắp từ quỹ super của 150 người Úc. Được biết, bọn tội phạm đã lợi dụng chương trình cho rút sớm super của chính phủ để trục lợi bằng cách tạo lệnh rút tiền bằng danh tính bị đánh cắp của 150 người này.

    Thứ trưởng Ngân khố giải thích rằng hệ thống của cục Thuế (ATO) và thông tin cá nhân của người nộp thuế vẫn thường xuyên bị tấn công, nên chương trình này cũng không có gì khác.

    Aticle sourced from Tuấn Vũ - Phóng viên, Biên tập viên báo Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Bản tin Melbourne 24h: Ngưng nhận hồ sơ rút super mới Kết quả: 4.6 / 5 bầu chọn. 9 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ