Không thông tin chi tiết nào về danh tính và các hoàn cảnh bắt giữ của công dân Mỹ được công bố. Thông tin trên được tiết lộ ngay trước một chuyến thăm Seoul đã được lên kế hoạch của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào cuối tuần này. Mỹ và Bắc Hàn vẫn không có quan hệ ngoại giao kể từ cuộc chiến tranh Bắc Hàn (1950-1953), vì thế các quan chức tại đại sứ quán Thuỵ Điển đang đại diện cho Mỹ trong vụ việc này và đã đến thăm người đang bị giam giữ.
Trước đó, từng xảy ra vài trường hợp các công dân Mỹ bị bắt tại Bắc Hàn do xâm nhập trái phép. Kể từ năm 2009, hai cựu Tổng thống Mỹ đã tới Bình Nhưỡng để tìm kiếm tự do cho các công dân Mỹ bị bắt giữ tại đây.
Chương trình hạt nhân của Bắc Hàn là trở ngại chính trong việc cải thiện quan hệ với Washington và vấn đề này sẽ được thảo luận khi bà Clinton tới thăm Nam Hàn vào cuối tuần này. Sức ép đang gia tăng nhằm nối lại các cuộc đàm phán quốc tế để Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân sau vụ nã pháo vào một hòn đảo của Nam Hàn hồi năm ngoái và các cáo buộc Bắc Hàn đánh đắm một tàu chiến Nam Hàn.
Nhưng Washington và Seoul cho hay, trước bất kỳ một cuộc đàm phán nào, Bắc Hàn cần chứng tỏ sự thay đổi trong hành động và thái độ. Cuối tháng này, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sẽ bay tới Bắc Hàn trong một sứ mệnh cá nhân nhằm thảo luận các vấn đề bao gồm vũ khí hạt nhân - và nhiều khả năng là cả vụ bắt giữ công dân Mỹ.
Tiến Huy

