Ấn Độ chuẩn bị ban hành lệnh cấm công chức sử dụng các dịch vụ email nền tảng đám mây nước ngoài để trao đổi thông tin trước cuối năm 2013.
|
|
|
Công chức Ấn Độ được yêu cầu không dùng Gmail để trao đổi thông tin chính thức. Ảnh: Internet |
Công chức Ấn Độ có thể bị cấm sử dụng Gmail, Yahoo! hoặc Outlook.com. Thay vào đó, họ được yêu cầu dùng dịch vụ do Trung tâm Thông tin Quốc gia (NIC) cung cấp. Động thái của chính phủ Ấn Độ theo sau những tin tức mới nhất về vụ gián điệp mạng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).
Theo tài liệu của báo The Guardian (Anh) và được tờ The Hindu (Ấn Độ) đưa tin hồi tháng 6, NSA đã thu thập 6,3 tỉ thông tin từ mạng máy tính và điện thoại Ấn Độ trong thời gian một tháng.
Ông Kapil Sibal, Bộ trưởng CNTT và Truyền thông Ấn Độ, thông báo ý định hạn chế dịch vụ email từ tháng 8. Ông cho biết các nhân viên đang làm việc tại nước ngoài nên sử dụng mạng riêng ảo (VPN) và mật khẩu dùng một lần (OTP) khi truy cập máy chủ NIC để tự bảo vệ.
J Satyanarayana, Cục trưởng Cục CNTT và Điện tử, xác nhận kế hoạch đang chuẩn bị hoàn thiện và có thể được triển khai từ giữa hoặc cuối tháng 12 năm nay.
Ấn Độ không phải nước đầu tiên áp dụng phương thức này. Đầu tháng 10, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff yêu cầu thiết lập dịch vụ email mã hóa và bảo mật riêng để phòng vệ trước nguy cơ gián điệp có thể xảy ra. Dịch vụ nhằm ngăn chặn NSA theo dõi thông tin liên lạc gửi/nhận của người dân Brazil.
Phát biểu trước Liên Hợp quốc, bà gọi hành vi xâm phạm dữ liệu ngoại giao của công chúng Brazil là "vi phạm luật pháp quốc tế". Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid khi được hỏi về vấn đề này hồi tháng 7 chỉ xem đó là "phân tích các mẫu của cuộc gọi, email được gửi đi" mà không phải gián điệp.
Kể từ thời điểm đó, NSA liên tiếp bị cáo buộc theo dõi điện thoại của Thủ tướng Đức, hàng chục nguyên thủ quốc gia cũng như hàng chục triệu cư dân các nước Italia, Mexico, Pháp.
Du Lam
Theo BBC


