Algeria ra tối hậu thư với 12 nhân viên sứ quán Pháp

15:43' 15-04-2025
Algeria yêu cầu 12 nhân viên sứ quán Pháp phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ, sau khi ba công dân Algeria bị bắt tại Pháp.


    Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm nay cho biết tối hậu thư của Algeria liên quan đến vụ giới chức Pháp bắt ba công dân Algeria hồi cuối tuần trước. AFP dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết một số nhân viên Bộ Nội vụ Pháp nằm trong số 12 người bị Algeria yêu cầu trục xuất.

    Công tố viên Pháp hôm 11/4 truy tố ba người Algeria, trong đó có một quan chức lãnh sự quán, vì cáo buộc liên quan vụ bắt cóc Amir Boukhors, một người có ảnh hưởng ở Algeria, tại vùng ngoại ô Paris vào tháng 4/2024.

    Việc truy tố ba người này được tiến hành vào thời điểm nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Pháp và Algeria, quốc gia tuyên bố động thái của công tố viên Pháp là nhằm phá hoại những nỗ lực hàn gắn quan hệ gần đây.

    "Tôi yêu cầu giới chức Algeria hủy bỏ những biện pháp trục xuất này. Nếu họ vẫn giữ quyết định, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải phản ứng ngay lập tức", Ngoại trưởng Barrot tuyên bố.

    Quốc kỳ Algeria (trước) và quốc kỳ Pháp tại thủ đô Algiers, Algeria tháng 10/2022. Ảnh: AFP

    Quốc kỳ Algeria (trước) và quốc kỳ Pháp tại thủ đô Algiers, Algeria tháng 10/2022. Ảnh: AFP

    Amir Boukhors là người có lập trường chống chính phủ Algeria và có hơn một triệu người theo dõi trên TikTok. Ông ở Pháp từ năm 2016 và được cấp quy chế tị nạn chính trị vào năm 2023. Boukhors bị bắt cóc vào tháng 4/2024 và được thả vào hôm sau, theo luật sư của ông.

    Quốc gia Bắc Phi này mô tả Boukhors là "thành phần phá hoại có liên hệ với các nhóm khủng bố". Algeria đang yêu cầu Boukhors phải về nước để hầu tòa, sau khi đã ban hành 9 lệnh bắt giữ quốc tế đối với ông này.

    Algeria là thuộc địa của Pháp từ năm 1830 đến năm 1962. Mối quan hệ giữa hai bên vốn phức tạp suốt nhiều thập kỷ, nhưng trở nên tồi tệ vào tháng 7/2024, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khiến Algeria tức giận vì công nhận chủ quyền của Morocco đối với vùng Tây Sahara. Đây là lãnh thổ tranh chấp giữa Algeria và Morocco trong thời gian dài.

    Tháng trước, một tòa án Algeria tuyên án nhà văn Pháp gốc Algeria Boualem Sansal 5 năm tù vì tội phá hoại sự thống nhất dân tộc. Tổng thống Macron sau đó kêu gọi trả tự do cho Sansal.

    Tuần trước, Ngoại trưởng Barrot cho biết quan hệ song phương đã trở lại bình thường sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/algeria-ra-toi-hau-thu-voi-12-nhan-vien-su-quan-phap-4873783.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ