10 "bom xịt" trong năm 2019

11:00' 18-12-2019
Được xếp vào hàng bom tấn nhưng những bộ phim dưới đây lại không thành công như mong đợi.


    Có những bom tấn làm rung chuyển phòng vé, cũng có những bộ phim thất bại gây hoang mang cho cả công chúng lẫn nhà sản xuất. Dưới đây là 10 bộ phim được kì vọng rất nhiều, nhưng lại không ấn tượng như mong đợi.

    1. Hellboy (Quỷ Đỏ) - Cốt truyện siêu dở

    Được chuyển thể dựa trên bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của tác giả Mike Mignola, phần “reboot” Hellboy là cuộc chiến giữa Quỷ Đỏ (David Harbour) và một ác nữ cổ xưa (Milla Jovovich) đang lên kế hoạch tiêu diệt loài người.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 1.
    Bộ phim siêu anh hùng này chỉ đạt điểm số 15% trên Rotten Tomatoes và bị báo chí chê bai hết lời. Phim có kĩ xảo "3 xu", cốt truyện dở và mạch phim hỗn loạn. Phim có doanh thu 44,6 triệu đô (hơn 1 nghìn tỉ đồng), thua xa những phần tiền truyện được chỉ đạo bởi Guillermo Del Toro.

    2. X-Men: Dark Phoenix (Dị Nhân: Phượng Hoàng Bóng Tối) - Cái kết tụt mood

    X-Men: Dark Phoenix là phần mở rộng của vũ trụ X-Men khi Jean Grey thức tỉnh và lĩnh hội được Phoenix Force (Thế Lực Phượng Hoàng) – đại diện cho tổng năng lượng, sức mạnh của vạn thể đã và luôn tồn tại. Nguồn sức mạnh vô tận đem lại cho Jean Grey năng lực khủng khiếp nhưng mặt tối của sức mạnh cũng thức tỉnh theo.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 2.
    Phần phim X-Men cuối cùng được sản xuất hoàn toàn bởi Fox, đáng tiếc thay lại không thể trở thành bom tấn. Phim có nội dung không tệ nhưng đoạn kết gây "tụt hứng", kém xa so với kì vọng. Kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu đô nhưng phim chỉ thu về 253 triệu doanh thu phòng vé.

    3. Men In Black: International (Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Toàn Cầu) - Thor đuối sức ở thể loại hành động

    Bấy lâu nay, Đặc vụ Áo Đen luôn là những người hùng thầm lặng “ngầu” nhất, bảo vệ Trái Đất khỏi những hiểm họa xấu xa ngoài hành tinh. Trong cuộc phiêu lưu mới này, họ phải đối mặt với mối đe dọa mang tính toàn cầu lớn nhất từ trước đến giờ: truy tìm điệp viên hai mang ẩn mình trong tổ chức Men In Black.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 3.
    Phần 4 của Men In Black chứng minh sê-ri không có Tommy Lee Jones và Will Smith là sẽ "xôi hỏng bỏng không". Phim bị chấm 23% trên Rotten Tomatoes và doanh thu cũng không cao.

    4. Godzilla: King Of The Monsters (Chúa Tể Godzilla: Đế Vương Bất Tử) - Doanh thu thấp kém xa kì vọng

    Sau trận chiến đánh bại kẻ thù, Godzilla mất tích vào lòng biển. Một ngày kia, Rồng ba đầu Ghidorah trỗi dậy kéo theo sự thức tỉnh của hàng trăm quái vật khổng lồ. Tất cả những gì chúng muốn là tranh giành quyền lực tối cao, thống lĩnh thế giới. Trong trận đại chiến hủy diệt chưa từng có trong lịch sử này, liệu "Chúa tể của muôn loài" Godzilla sẽ trở lại và là “đấng cứu thế” của nhân loại trước hiểm họa diệt vong?

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 4.
    Có nội dung hấp dẫn kèm theo dàn diễn viên "sao sáng", Godzilla: King Of The Monsters chỉ ở mức "xem ổn". Với doanh thu toàn cầu chưa đạt 400 triệu đô, Warner Bros. cần suy tính kĩ lưỡng hơn về tương lai của "vũ trụ quái vật".

    4. Gemini Man (Đàn Ông Song Tử) - Kịch bản nhạt nhẽo

    Phim về tên sát thủ già Henry Brogen đang sắp sửa “xuống tay gác kiếm” thì đột nhiên bị truy sát bởi một người lạ bí ẩn. Đặc biệt hơn khi kẻ đang săn lùng anh dường như có khả năng phán đoán ra mọi đường đi nước bước của Henry. Trải qua quá trình điều tra, Henry Brogan phát hiện ra rằng sát thủ được cử tới chính là phiên bản nhân bản vô tính của anh cách đây 25 năm về trước.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 5.
    Được cầm trịch bởi "đại đạo diễn" Lý An, ứng dụng công nghệ quay phim tân tiến và có sự tham gia của Will Smith, Gemini Man từng được xếp vào hàng "bom tấn". Tuy nhiên, khán giả vô cùng thất vọng khi phim có kịch bản nhạt nhẽo và khá đáng quên.

    5. The Goldfinch (Chim Sẻ Vàng) - Khán giả thờ ơ

    The Goldfinch có nội dung dựa trên nguyên tác cùng tên của Donna Tartt. Tác phẩm từng nhận giải Pulitzer hồi 2013 là câu chuyện về một cậu bé 13 tuổi sống sót sau vụ khủng bố đã cướp đi sinh mạng mẹ mình.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 6.
    Có sự tham gia của Nicole Kidman, phim từng được kì vọng sẽ gây được tiếng vang tại những liên hoan phim lớn. Thật ngỡ ngàng, phim bị giới phê bình chê tơi tả. The Goldfinch còn thảm bại ở phòng vé khi chỉ thu về 9,7 triệu đô, khiến nhà sản xuất lỗ đến 50 triệu đô.

    6. The Lion King (Vua Sư Tử) - Doanh thu cao không có nghĩa là phim tốt

    Bộ phim Vua Sư Tử được đạo diễn bởi Jon Favreau sẽ đưa khán giả đến với xavan Châu Phi rộng lớn nơi vị vua tương lai Simba được sinh ra. Tuy là người kế vị ngai vàng chính thức nhưng Simba phải đương đầu với những âm mưu của Scar, người chú ruột luôn toan tính chiếm lấy ngôi báu.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 7.
    The Lion King vẫn mang lại doanh thu tỉ đô cho Disney, nhưng thật khó có thể nói đây là một bản live-action đáng nhớ. Dù sao chép gần như toàn bộ nội dung của tác phẩm gốc, phim vẫn không có được cái hồn như The Lion King ngày nào.

    7. Terminator: Dark Fate (Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối) - Thương hiệu cũ kĩ

    Terminator: Dark Fate là phần thứ 6 đồng thời cũng là phần phim mới nhất hiện tại của series phim chiếu rạp đình đám Terminator. Nội dung phim tiếp nối ngay sau Terminator 2: Judgement Day (1991), do chính James Cameron cầm trịch.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 8.
    Công bằng mà nói, Terminator: Dark Fate là một trong những phần phim Kẻ Hủy Diệt hay nhất. Tuy nhiên, phim lại bị khán giả đại chúng thờ ơ khi chỉ thu về khoảng 250 triệu đô tại phòng vé. Nhiều chuyên gia giải thích có lẽ thương hiệu Terminator đã quá cũ kĩ, không còn thu hút người xem như trước nữa.

    8. Doctor Sleep (Ký Ức Kinh Hoàng) - Doanh thu thấp NSX hoãn luôn phần tiếp theo

    Doctor Sleep lấy bối cảnh nhiều năm sau The Shining (1980), khi cậu bé Danny năm nào giờ đây đã trưởng thành nhưng liên tục chìm trong rượu, những cơn thịnh nộ vô chừng và phải đối diện với những hồn ma trong quá khứ. Quyết định làm lại cuộc đời, Danny đã dọn đến sống tại New Hampshire. Trong lúc đó, Danny dần phát hiện ra mình có một năng lực siêu nhiên mạnh mẽ và có thể kết nối với cô bé 12 tuổi tên Abra Stone.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 9.
    Cũng giống như số phận của Terminator: Dark Fate, Doctor Sleep được giới phê bình và cộng đồng fan khen ngợi hết lời, nhưng lại thất bại ở phòng vé. Phim thu về chưa đến 70 triệu đô, khiến kế hoạch làm những phần phim ăn theo bị hoãn vô thời hạn.

    9. Glass (Bộ Ba Quái Nhân) - Sao khủng nhưng kém hoành tráng

    Lần đầu tiên, khán giả sẽ được chứng kiến cuộc hội ngộ của hai kẻ dị nhân đến từ thế giới phim của đạo diễn M. Night Shyamalan: Kevin Wendell Crumb - kẻ có 23 nhân cách trong phim Split và David Dunn - người đàn ông không bao giờ bị thương trong Unbreakable.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 10.
    Điểm số 37% trên Rotten Tomatoes dường như hơi bất công với Glass vì đây không hẳn là một phim dở. Dù vậy, với dàn sao "khủng" gồm Samuel L. Jackson, Bruce Willis và James McAvoy, nhiều khán giả kì vọng Glass sẽ phải hoành tráng hơn thế!

    10. It Chapter Two (Gã Hề Ma Quái 2) - Thua xa phần 1 về độ gây sốt

    IT 2 vẫn là câu chuyện về những cô cậu bé của nhóm The Losers Club, lúc này đã trưởng thành và đối mặt với vô số vấn đề trong cuộc sống. Chưa dừng lại ở đó, ám ảnh ma hề Pennywise cứ 27 năm lại xuất hiện một lần tại thị trấn Derry buộc 7 cô cậu bé ngày nào phải tiếp tục cuốn vào cuộc chạm trán tiếp theo giữa hai bên thiện và ác.

    10 bom tấn làm khán giả ê chề tiếc tiền đi xem ở năm 2019: Có phim chính Disney còn không biết xếp vào thể loại gì? - Ảnh 11.
    IT 2 có doanh thu không hề tệ, nhưng vẫn kém hơn khá nhiều so với kì vọng. Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng phần 2 thua xa phần 1 và có khá nhiều "hạt sạn".


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/10-bom-tan-lam-khan-gia-e-che-tiec-tien-di-xem-o-nam-2019-co-phim-chinh-disney-con-khong-biet-xep-vao-the-loai-gi-20191216121959598.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ