-
Việc Atletico Madrid vượt mặt Real Madrid và Barca để chinh phục La Liga sẽ là một câu chuyện được người hâm mộ cũng như giới chuyên gia nhắc nhiều trong thời gian sắp tới. Vậy thì thầy trò Simeone đã làm gì để thoát khỏi sự thống trị của hai “gã khổng lồ” kể trên?
Diego Simeone - Ngôi sao sáng nhất
Các ngôi sao Atletico Madrid dưới triều đại Diego Simeone giống như những chiến binh thực thụ. Họ càng chiến đầu thì càng trở nên mạnh mẽ và hoàn hảo hơn đến lạ thường. Việc giành 4 điểm trước Real Madrid tại La Liga, đánh bại chính đối thủ này để giành Cúp Nhà Vua cách đây 1 năm và không thua Barcelona trong bất kỳ cuộc đối đầu nào mùa này và cũng loại chính đối thủ này ra khỏi Champions League là một thành công ngoài sức tưởng tượng. Và công đầu chắc chắn thuộc về chiến lược gia Simeone.
|
|
|
Diego Simeone. Ảnh: Internet |
Xét về tương quan lực lượng, chất lượng ngôi sao và tiềm lực tài chính thì Atletico Madrid còn lâu mới xứng tầm với Real Madrid và Barca. Họ không có nhiều tiền để bỏ ra nhằm chiêu mộ những ngôi sao đắt giá như Ronaldo, Bale … hay Neymar giống như hai đối thủ kể trên. Nhưng điểm mạnh lớn nhất của Atletico Madrid chính là chiến thuật được
Simeone xây dựng dựa trên một bộ khung đồng đều và giàu sức chiến đấu. Vậy chiến thuật đó là gì? Phòng ngự phản công đạt đến tính nghệ thuật. Minh chứng rõ nhất, Atletico phong tỏa Messi, bắt chết bộ đôi Ronaldo - Gareth Bale chính là bởi chiến thuật tuyệt vời của Simeone, một người Argentina đã tiếp thu trọn vẹn tinh hoa của catenaccio những năm chơi bóng tại Italia.
Đúng là chiếc vô địch La Liga mang đậm dấu ấn của Diego Simeone. Và ông đích thực là ngôi sao sáng nhất tại Atletico Madrid chứ không phải bất cứ ngôi sao nào khác.
Lấy hàng thủ làm điểm tựa
Trong cuộc tam mã La Liga mùa này, Real Madrid và Barca là hai đội bóng sở hữu hàng công vượt trội so với Atletico Madrid. Tuy nhiên, khi chạm trán với thầy trò Simeone thì hàng công đắt giá đó trở nên mất hút một cách lạ thường. Vậy nguyên nhân do đâu? Atletico Madrid chơi phòng thủ quá xuất sắc. Và đây chính là điểm mạnh lớn nhất giúp đoàn quân của Simeone vô địch La Liga một cách thuyết phục dù đội hình không quá nhiều ngôi sao.
Tại La Liga cũng như Champions League, Atletico Madrid chính là đội bóng sở hữu hàng thủ tốt nhất. Bộ tứ hậu vệ gồm: Juanfran, Miranda, Godin và Filipe Luis luôn là điểm tựa lớn nhất dành cho HLV Simeone cũng như người hâm mộ. Và cũng chính trung vệ Godin có bàn thắng quyết định giúp Atletico Madrid cầm hòa Barca ngay tại Nou Camp để giúp đội bóng lần thứ 10 bước lên đỉnh cao La Liga. Ngoài ra, thủ thành Courtois được xem như chốt chặn quan trọng bậc nhất trong hệ thống phòng thủ mà Simeone đã xây dựng tại đội bóng này. Cầu thủ dưới dạng cho mượn từ Chelsea đã thi đấu vô cùng ổn định và nhanh chóng chiếm được lòng tin tưởng tuyệt đối.
Barca và Real Madrid có thể rất mạnh trong tấn công nhưng hàng thủ luôn khiến người ta cảm thấy bất an. Hay nói đúng hơn là hàng thủ hai đội bóng kể trên thường không duy trì được sự tập trung cao độ. Và Atletico Madrid chỉ chờ có thể để nhanh chóng vượt lên.
Sự bất ổn của Barca và Real
|
|
|
Barca trải qua mùa giải nhiều bất ổn. Ảnh: Internet |
Trong phần lớn mùa giải, Barca luôn duy trì vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng La Liga. Nhưng khi mà mùa giải càng trôi về giai đoạn quyết định thì thầy trò Martino trở nên yếu đuối một cách khó hiểu. Họ mất Cúp nhà Vua Tây Ban Nha vào tay Real Madrid trong trận chung kết, bị chính đối thủ Atletico Madrid loại tại tứ kết Champions League và kèm theo đó là phong độ không tốt tại La Liga. Thực tế, việc tiếp Atletico Madrid tại sân Nou Camp được ví như chung kết mùa giải cũng có phần may mắn dành cho Barca.
Barca là vậy còn Real Madrid cũng không khá hơn. Thầy trò Ancelotti đã khởi đầu mùa giải tại La Liga một cách thiếu thuyết phục khi liên tục bám đuổi Barca và Atletico Madrid. Cơ hội thực sự mở rộng tại vòng đấu thứ 36, cả Barca và Atletico Madrid đều xảy chân nhưng Real Madrid lại không tận dụng được thời cơ khi để Valencia cầm hòa một cách đáng tiếc. Và ở vòng đấu tiếp theo, Real Madrid tiếp tục mất điểm trước Celta Vigo khi để thua với tỷ số 0-2. Điều đó đồng nghĩa thầy trò Ancelotti chính thức giương cờ trắng đầu hàng trong cuộc đua tam mã.
Rõ ràng, cả Barca và Real Madrid đều không thể hiện được nhiều tại La Liga mùa này. Chính điều đó đã góp phần giúp Atletico Madrid có nhiều cơ hội để vươn lên trong cuộc đua tam mã. Và việc họ vô địch La Liga là phần thưởng xứng đáng cho những nổ lực không biết mệt mỏi.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


